Trường Đại học Harvard trao tặng bản sao hiện vật quý cho Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là bản sao sổ ghi chép của một đơn vị quân đội ở chiến trường, trong đó bày tỏ niềm kính yêu Bác Hồ là biểu tượng, động lực để người lính chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 9/4, trong chương trình công tác tại Việt Nam, đoàn Đại học Harvard (Mỹ) do Tiến sĩ Anthony Saich - Giáo sư quan hệ quốc tế, Giám đốc Quỹ Nghiên cứu Châu Á thuộc Trung tâm Quản lý nhà nước, Trường Quản lý nhà nước và chính sách công Kennedy (HKS), Đại học Harvard, Chủ nhiệm Dự án "Di sản chiến tranh Việt Nam chưa được khám phá" dẫn đầu đã đến thăm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Tiếp đoàn có đồng chí Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Các thành viên đoàn công tác và đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa làm lễ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quân

Các thành viên đoàn công tác và đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa làm lễ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Minh Quân

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Di tích Nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống thời niên thiếu.

Giáo sư, Tiến sĩ Anthony Saich (Đại học Harvard) nghe thuyết minh về Di tích Nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Minh Quân

Giáo sư, Tiến sĩ Anthony Saich (Đại học Harvard) nghe thuyết minh về Di tích Nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Minh Quân

Dịp này, đoàn trao tặng Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên một tập tài liệu bản sao microfilm là sổ ghi chép của một đơn vị quân đội ở chiến trường B3 - Tây Nguyên, trong đó, bày tỏ niềm kính yêu Bác Hồ là biểu tượng, động lực để người lính chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác của Đại học Harvard trao tặng bản sao hiện vật, tài liệu cho Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Minh Quân

Đoàn công tác của Đại học Harvard trao tặng bản sao hiện vật, tài liệu cho Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Minh Quân

Tập ghi chép có những bài thơ dâng tặng ngày sinh của Bác. Đây thực sự là tập tài liệu quý giá thể hiện tình yêu, lòng tôn kính của nhân dân đối với Bác. Tài liệu được chụp qua microfilm và được thẩm định bởi các chuyên gia nghiên cứu của Đại học Harvard.

Trao đổi về những nội dung ý nghĩa của hiện vật, tài liệu. Ảnh: Minh Quân

Trao đổi về những nội dung ý nghĩa của hiện vật, tài liệu. Ảnh: Minh Quân

Bài thơ "Lá thư gửi Bác" viết dâng tặng sinh nhật Bác Hồ - bài thơ nổi bật trong sổ ghi chép của một đơn vị quân đội ở chiến trường Tây Nguyên. Ảnh: Minh Quân

Bài thơ "Lá thư gửi Bác" viết dâng tặng sinh nhật Bác Hồ - bài thơ nổi bật trong sổ ghi chép của một đơn vị quân đội ở chiến trường Tây Nguyên. Ảnh: Minh Quân

Trước đó, tại Hà Nội, đoàn Đại học Harvard đã gặp gỡ với Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ để thúc đẩy sự hợp tác, trong đó có Dự án “Di sản chiến tranh Việt Nam chưa được khám phá” nhằm giúp chính phủ và nhân dân Việt Nam xác định danh tính và tìm hài cốt liệt sĩ dựa vào các nguồn tư liệu lịch sử của Mỹ, trong đó có hàng triệu tài liệu của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam bị phía Mỹ thu giữ trên chiến trường.

Dự án này được tiến hành trên cơ sở Bản ghi nhớ của hai chính phủ Việt Nam và Mỹ thực hiện "Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh" được ký kết tháng 7/2021.

Chiều 9/4, đoàn dự kiến trao tặng một bản sao microfilm nhật ký của một người lính, trong đó có những trang phân tích Truyện Kiều cho Bảo tàng Nguyễn Du; gặp bà Nguyễn Thị Kim Lai ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) nhân vật trong tấm ảnh “O du kích nhỏ giương cao súng…”. Sáng 10/4, đoàn sẽ đến thăm Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.