Trường Đại học Vinh được phép tuyển sinh và đào tạo thêm 2 ngành sư phạm mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 19/2/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 566/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 567/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Vinh đào tạo ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên (mã số 7140247) và ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý (mã số 7140249) trình độ đại học.

"Trường thực hiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, cấp bằng theo các quy định hiện hành; đánh giá chất lượng và kiểm định chương trình đào tạo theo quy định tại Khoản 5, Điều 33, Luật Giáo dục đại học (đã được sửa đổi, bổ sung)" - các quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ.

4-6934-8591.jpg
Chung kết Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm 2023. Ảnh: H.N

Việc được phép tuyển sinh và tổ chức đào tạo ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên và ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý tiếp tục khẳng định vị thế và sứ mạng dẫn dắt của Trường Đại học Vinh đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo giáo viên, đóng góp quan trọng cho việc triển khai, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Việc sinh viên lựa chọn ngành đào tạo Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Lịch sử - Địa lý của Trường Đại học Vinh là cơ hội nghề nghiệp mới, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về đội ngũ giáo viên của hệ thống các trường Trung học cơ sở trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai.

2-4370-53.jpg
Giờ học trên giảng đường của sinh viên Sư phạm hệ chính quy. Ảnh: H.N

Sinh viên ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên có thể học tập nâng cao trình độ lên Thạc sĩ ngành Vật lý, Hóa học hoặc Sinh học; sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý có thể học tập nâng cao trình độ lên Thạc sĩ ngành Lịch sử hoặc Địa lý.

Sinh viên cũng có thể học ngành 2 các phân môn trên với tỷ lệ môn học thay thế lên tới trên 35%.

3-3849-6338.jpg
Trường Đại học Vinh khai giảng khóa đào tạo thứ 64. Ảnh: H.N

Là 1 trong 7 trường sư phạm chủ chốt trong cả nước, việc Trường Đại học Vinh được tuyển sinh và đào tạo thêm 2 ngành sư phạm mới là một tin vui đối với các thí sinh có nguyện vọng trở thành giáo viên; đồng thời, cũng góp phần khẳng định năng lực, vị thế của Trường Đại học Vinh trong bản đồ đào tạo giáo viên cả nước, tạo cơ sở thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

1-1636-4944.jpg
Một tiết học của sinh viên Sư phạm Tiểu học. Ảnh: H.N

Năm 2024, Trường Đại học Vinh sẽ tuyển sinh và đào tạo 16 ngành sư phạm và 37 ngành ngoài sư phạm. Trong đó, có 8 ngành mới gồm: Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Thú y, Khoa học cây trồng, Kinh tế số, Quốc tế học, Kiến trúc, Tâm lý học giáo dục.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.