Trường Đại học Vinh khen thưởng giáo viên đạt giải cao Hội thi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc

(Baonghean.vn) - Đây là hoạt động ý nghĩa của nhà trường trong dịp Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Sáng 20/11, Trường Đại học Vinh tổ chức Lễ kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020).

Các thế hệ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Vinh tham dự buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: MH
Các thế hệ cán bộ, giảng viên Trường Đại học Vinh tham dự buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: MH

Lễ kỷ niệm là dịp tôn vinh những người làm công tác giáo dục - đào tạo, cũng chính là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng tri ân đặc biệt tới các thầy cô giáo - những người đã và đang miệt mài cho sự nghiệp trồng người. 

Tại Lễ kỷ niệm thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng nhà trường đã đọc diễn văn chúc mừng cán bộ, giáo viên nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: MH
GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: MH

Đồng thời, khẳng định những thành tích và những đóng góp to lớn của đội ngũ giáo viên đã góp phần xây dựng Nhà trường có được uy tín và vị thế như ngày hôm nay.

Phát huy truyền thống của nhà trường trong hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Hiệu trưởng nhà trường cũng đề nghị tập thể các cán bộ, giảng viên trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu và không ngừng đổi mới, nâng cao trình độ.

Trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho những giảng viên đã có nhiều năm cống hiến với ngành. Ảnh: MH
Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho những giảng viên đã có nhiều năm cống hiến với ngành. Ảnh: MH

Từ đó, góp phần xây dựng Trường Đại học Vinh trở thành trường trọng điểm quốc gia và là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh và của khu vực.

Tại lễ kỷ niệm, Trường Đại học Vinh đã trao Kỷ niệm chương cho các nhà giáo đã có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 cá nhân.

Màn chào hỏi khối đào tạo giáo viên của Trường Đại học Vinh tại Hội thi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc. Ảnh: MH
Các giáo viên của đội Đào tạo giáo viên tái diễn lại màn chào hỏi tại Hội thi Giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc. Ảnh: MH
Khen thưởng cho các giảng viên đạt giải cao tại Hội thi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc. Ảnh: MH
Khen thưởng cho các giảng viên đạt giải cao tại Hội thi Giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc. Ảnh: MH

Đồng thời khen thưởng cho những cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc lần thứ nhất. Tại cuộc thi này, Trường Đại học Vinh đạt giải Nhất toàn đoàn với đội không đào tạo giáo viên và giải Nhì toàn đoàn với đội đào tạo giáo viên./.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.