Trường Đại học Vinh trao bằng Tiến sỹ danh dự đầu tiên cho một cá nhân

(Baonghean.vn) - Chiều 10/12, Trường Đại học Vinh đã tổ chức Lễ trao tặng Bằng Tiến sỹ danh dự cho Giáo sư.TSKH Cao Long Vân - Trường Đại học Tổng hợp Zielona Gora, Ba Lan. Đây là Tiến sỹ danh dự đầu tiên của Trường Đại học Vinh.

Tiến sỹ Cao Long Vân (sinh năm 1952) là tác giả và đồng tác giả của trên 100 công trình khoa học quốc tế chuyên ngành Vật lý và là người cùng phát triển hình thức luận ứng dụng các quá trình ngẫu nhiên vào Quang học lượng tử trong những năm 80 thế kỷ trước. Ông cũng là tác giả bộ sách Vật lý đại cương và nhiều sách chuyên khảo bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Trước đó, từ năm 1979, ông đã hoàn thành luận văn tiến sỹ và được phong Tiến sỹ khoa học năm 1986, được Đại học Zielone Gora (Ba Lan) phong giáo sư năm 1999.

Ban giám hiệu Trường Đại học Vinh trao bằng Tiến sỹ danh dự cho Giáo sư Cao Long Vân. Ảnh: Mỹ Hà.
Ban giám hiệu Trường Đại học Vinh trao tặng Bằng Tiến sỹ danh dự cho Giáo sư Cao Long Vân. Ảnh: Mỹ Hà.

Tại Trường Đại học Vinh, trong gần 30 năm qua, Giáo sư Cao Long Vân cũng đã có nhiều đóng góp tích cực. Trong đó, đã dành nhiều thời gian giúp đỡ các giảng viên và sinh viên nhà trường thực hiện các đề tài nghiên cứu và mời trên 30 lượt nhà khoa học nổi tiếng của thế giới đến cùng giảng bài trực tiếp cho cán bộ, học viên nhà trường.

Nhiều năm qua, giáo sư cũng đã giới thiệu và tìm học bổng cho gần 40 lượt cán bộ, sinh viên, học viên của nhà trường sang học tập, nghiên cứu, trao đổi học thuật với phía Ba Lan. Trên lĩnh vực Quang học, giáo sư Cao Vân Long cũng đã giới thiệu nhiều hướng nghiên cứu mới và hiện nhà trường đã hình thành 2 nhóm nghiên cứu mạnh về sợi quang tử tinh thể và các môi trường cộng hưởng nguyên tử trên cả hai phương diện lý thuyết và thực nghiệm.

Với những đóng góp tích cực này, phát biểu tại buổi lễ  trao tặng, GS. Tiến sỹ Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng nhà trường đã bày tỏ sự tri ân, biết ơn đối với giáo sư Cao Long Vân. Đồng thời khẳng định, những nỗ lực của giáo sư đã tạo nên sự thành công của nhiều thế hệ học trò của giáo sư ở Việt Nam và Ba Lan và góp phần quan trọng giúp Trường Đại học Vinh phát triển và trưởng thành như ngày hôm nay.

Đây cũng là lần đầu tiên Trường Đại học Vinh trao Bằng Tiến sỹ danh dự cho một cá nhân, một danh hiệu xứng đáng mà Giáo sư Cao Long Vân đã đóng góp cho nhà trường trong nhiều năm qua.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.