Trường Đại học Y khoa Vinh khai giảng năm học 2021-2022 ​

(Baonghean.vn) - Sáng 23/10, Trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022.
a

Đây là lần đầu tiên Trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức lễ khai giảng theo hai hình thức kết hợp: trực tiếp tại Hội trường lớn và trực tuyến qua website và fanpage của trường. Ảnh: Thanh Lê

PGS.TS Nguyễn Cảnh Phú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh cho biết: Năm học vừa qua, là năm học đầy khó khăn và thử thách do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực, khắc phục khó khăn, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và sự quyết tâm, cố gắng của các sinh viên, học viên, Trường Đại học Y khoa Vinh đã tổ chức triển khai hoạt động đào tạo một cách linh hoạt và phù hợp, nên công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học được duy trì theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Đại diện sinh viên tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Y khoa Vinh khai giảng năm học mới. Ảnh: Thanh Lê
Đại diện sinh viên tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Y khoa Vinh khai giảng năm học mới. Ảnh: Thanh Lê

Cùng đó, cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường tích cực tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch tại các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Vừa qua, nhà trường đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 889 sinh viên, trong đó tỷ lệ đạt khá giỏi là 94,8%. Trong năm học có 20 đề tài cấp cơ sở, có 8 giảng viên tham gia 4 đề tài được công nhận Sáng kiến cấp tỉnh; 3 công trình được giải Sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Nghệ An. Hoàn thành công tác đánh giá ngoài và được chứng nhận đạt chất lượng kiểm định cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Khen thưởng cho sinh viên thủ khoa kỳ thi tuyển sinh năm 2021. Ảnh: Thanh Lê
Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Vinh Nguyễn Cảnh Phú trao thưởng sinh viên thủ khoa kỳ thi tuyển sinh năm 2021. Ảnh: Thanh Lê

Năm học 2020 - 2021 cũng là năm đánh dấu mốc quan trọng của chặng đường 60 năm lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường, đồng thời mở ra một giai đoạn mới, giai đoạn đổi mới hệ thống quản trị, chuẩn bị các điều kiện để tự chủ đại học; nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học; đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ, từng bước đầu tư tạo thương hiệu của nhà trường.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Y khoa Vinh khen thưởng cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2020-2021. Ảnh: Thanh Lê
Đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Y khoa Vinh khen thưởng các học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2020-2021. Ảnh: Thanh Lê

Năm học 2021-2022, nhà trường tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo theo.

Việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022 sẽ là tiền đề quan trọng để thực hiện chiến lược phát triển trường giai đoạn 2021-2025; hướng tới xây dựng và phát triển Trường Đại học Y khoa Vinh trở thành trường đào tạo đa ngành, đa cấp đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực y tế, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân.

Cũng tại buổi lễ, Trường Đại học Y khoa Vinh đã trao thưởng cho 6 sinh viên đạt điểm cao nhất trong mùa tuyển sinh năm 2021; trao thưởng 12 sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.