Trường ĐH Vinh kỷ niệm ngày Học sinh-sinh viên và tổng kết Năm Thanh niên 2011

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống HS-SV (9/1/1950-9/1/2012), tối qua, 6/1/2012, Trường ĐH Vinh tổ chức mít tinh kỷ niệm, trao giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp trường,  phát động hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2012 và tổng kết Năm Thanh niên 2011.

HS-SV nhà trường đã ôn lại những chặng đường đấu tranh cách mạng vẻ vang của Hội Sinh viên Việt Nam, của phong trào HSSV trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và Dân tộc. Từ đó, Hội Sinh viên Trường cũng xác định rõ trách nhiệm của HSSV toàn trường trong việc học tập, rèn luyện để xứng đáng với người HSSV trong thời đại mới, HSSV của Trường đại học trọng điểm quốc gia.

Dịp này, lãnh đạo Nhà trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường đã trao tặng danh hiệu Sao tháng Giêng cho 62 hội viên, sinh viên tiêu biểu.

 Tại buồi lễ, Đoàn trường cũng đã phát động tuổi trẻ toàn trường hưởng ứng “Năm an toàn giao thông 2012” với các hoạt động như: tuyên truyền để HSSV toàn trường thực hiện tốt Luật An toàn giao thông; mỗi sinh viên có trách nhiệm vận động người thân, gia đình, bạn bè gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh Luật An toàn giao thông: tích cực bảo vệ các công trình giao thông...

Tổng kết “Năm Thanh niên Việt Nam” 2011 với chủ đề "Hành động vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ", tuổi trẻ Trường Đại học Vinh đã giành được những kết quả ấn tượng: hưởng ứng chương trình Góp đá xây Trường Sa với số tiền hàng trăm triệu đồng; tổ chức sôi động phong phú chiến dịch Tình nguyện hè 2011, duy trì có hiệu quả hoạt động tình nguyện thường xuyên. Trong phong trào học tập và NCKH, có 9 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 215 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, có 3 sinh viên đạt giải thưởng Tài năng trẻ năm 2011, gần 1000 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi, 369 sinh viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tuổi trẻ Trường Đại học Vinh được công nhận danh hiệu Xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An năm 2011.

Duy Nam

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.