Trưởng đoàn HAGL viết tâm thư sau chuỗi trận sa sút của Công Phượng, Xuân Trường

Theo Thùy Anh (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Sau khi HA Gia Lai không còn giữ được mạch bất bại và sa sút phong độ ở V-League, trưởng đoàn CLB Nguyễn Tấn Anh đã chia sẻ suy nghĩ quanh những áp lực mà lứa Công Phượng, Xuân Trường phải đối mặt. 

Trên trang Facebook cá nhân, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh thừa nhận, lứa Công Phượng, Xuân Trường chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Dưới đây là chia sẻ của trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh:

Đến thời điểm hiện nay, V-League 2018 đã đi hơn 1/2 chặng đường, đội bóng HAGL sau gần 4 năm kể từ ngày Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đôn lứa U19 lên sân chơi V-League vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ dành cho nhưng các cầu thủ đã thi đấu tận lực, hết mình, đã vắt kiệt sức trong từng trận đấu.

HA Gia Lai đã thua 3 trận liên tục ở V-League.
HA Gia Lai đã thua 3 trận liên tục ở V-League.

Đã có những sai lầm, đã có những pha phạm lỗi không đáng có xảy ra, chúng tôi thành thật xin lỗi và xin hứa sẽ cố gắng rèn giũa, cố gắng thay đổi để tốt hơn.

Với đội bóng có tuổi đời trung bình 22, các cầu thủ HAGL do chúng tôi đào tạo nên vẫn còn rất non kinh nghiệm và thiếu bản lĩnh trong những tình huống, những trận đấu và những giai đoạn căng thẳng nhưng với phương châm “Không ép trái chín non” mà cần phải để cầu thủ phát triển tự nhiên, hài hòa theo tâm sinh lý.

Chúng tôi tin rằng, kinh qua nghịch cảnh, thử thách khốc liệt, các cầu thủ trẻ sẽ rèn luyện đức tính khiêm tốn, trưởng thành hơn trong ứng xử, ý chí kiên cường hơn trong trận mạc... Trong thời gian sắp tới, Ban lãnh đạo cùng BHL đội sẽ bàn bạc, tính toán bổ sung, tăng cường lực lượng để đội bóng đạt kết quả tốt hơn.

Thay mặt toàn đội, xin ngàn lời cảm ơn tấm lòng yêu thương, động viên, chia sẻ của người hâm mộ bóng đá cả nước đã dành cho”.

Sau 14 vòng đấu V-League 2018, HA Gia Lai đang xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng. Đáng chú ý là ở ba trận đấu gần nhất, CLB phố núi đều bại trận.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.