Trường học Nghệ An thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch

Đức Anh - Mỹ Hà

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Tình hình dịch bệnh đang diễn biến khá phức tạp tuy nhiên ở Nghệ An nhiều trường học vẫn tổ chức học bình thường. Sáng nay nhiều trường đã có các biện pháp để phòng dịch, tuy nhiên vẫn còn học sinh chưa chấp hành sau giờ tan học.
Sáng nay nhiều trường học trên địa bàn thành phố Vinh trước khi đón các em vào trường đã tổ chức các biện pháp để phòng dịch như rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt cho học sinh. Ảnh: Đức Anh
Sáng nay nhiều trường học trên địa bàn thành phố Vinh trước khi đón các em vào trường đã tổ chức các biện pháp để phòng dịch như rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt cho học sinh. Ảnh: Đức Anh
Trước đó các để đảm bảo học sinh đến trường an toàn các giáo viên chủ nhiệm đã chủ động nhắn tin cho phụ huynh, học sinh yêu cầu phải làm tốt công tác phòng chống dịch trước khi đến trường, những học sinh đi từ vùng có dịch hoặc tiếp xúc gần với F1, F2, các học sinh có biểu hiện ho sốt,... những trường hợp trên học sinh sẽ ở nhà không đến trường. Ảnh: Đức Anh
Trước đó  để đảm bảo học sinh đến trường an toàn các giáo viên chủ nhiệm đã chủ động nhắn tin cho phụ huynh, học sinh yêu cầu phải làm tốt công tác phòng chống dịch trước khi đến trường, những học sinh đi từ vùng có dịch hoặc tiếp xúc gần với F1, F2, các học sinh có biểu hiện ho sốt,... những trường hợp trên học sinh sẽ ở nhà không đến trường. Ảnh: Đức Anh
Để đảm bảo công tác phòng dịch Trường THCS Hạnh Thiết Quỳ Châu đã tổ chức cho các em chào cờ đầu tuần trong lớp thay vì chào cờ toàn trường như trước đây. Ảnh: MH
Để đảm bảo công tác phòng dịch Trường THCS Hạnh Thiết, Quỳ Châu đã tổ chức cho các em chào cờ đầu tuần trong lớp thay vì chào cờ toàn trường như trước đây. Ảnh: MH
Tuy nhiên nhiều phụ huynh ở các cấp học mầm non vẫn lo ngại lây lan dịch bệnh nên đã chủ động cho con nghỉ học, nhiều lớp học tại trường mầm non Hồng Sơn chỉ được khoảng 2/3 trẻ đến trường vì thế các em đã được cô giáo sắp xếp bố trí ngồi giãn cách trong lớp học. Ảnh: Đức Anh
Tuy nhiên nhiều phụ huynh ở các cấp học mầm non vẫn lo ngại lây lan dịch bệnh nên đã chủ động cho con nghỉ học. Nhiều lớp học tại trường mầm non Hồng Sơn chỉ được khoảng 2/3 trẻ đến trường, vì thế các em đã được cô giáo sắp xếp bố trí ngồi giãn cách trong lớp học. Ảnh: Đức Anh
Trong lớp các học sinh được giáo viên nhắc nhở đeo khẩu trang suốt quá trình học. Ảnh: Đức Anh
Trong lớp các học sinh được giáo viên nhắc nhở đeo khẩu trang suốt quá trình dạy học. Ảnh: Đức Anh
Ghi nhận của PV tại Lớp 1A trường Tiểu học Hồng Sơn sáng nay nhiều bàn học trong lớp trống do phụ huynh chủ động xin phép cô giáo cho các em được nghỉ học. Ảnh: Đức Anh
Ghi nhận của PV tại Lớp 1A trường Tiểu học Hồng Sơn sáng nay nhiều bàn học trong lớp trống, do phụ huynh chủ động xin phép cô giáo cho các em được nghỉ học. Ảnh: Đức Anh
Cô chủ nhiệm lớp 1A Trường Tiểu học Hồng Sơn cho biết, từ chiều ngày chủ nhật giáo viên đã chủ động nhắn tin đến từng phụ huynh cho các cháu tiếp tục đi học bình thường nhưng sáng nay lớp của cô vắng đến 14 em, đây là lớp có học sinh vắng nhiều nhất trường. Ảnh: Đức Anh
Cô chủ nhiệm lớp 1A Trường Tiểu học Hồng Sơn cho biết, từ chiều ngày Chủ nhật giáo viên đã chủ động nhắn tin đến từng phụ huynh cho các cháu tiếp tục đi học bình thường, nhưng sáng nay lớp của cô vắng đến 14 em, đây là lớp có học sinh vắng nhiều nhất trường. Ảnh: Đức Anh
Trường Tiểu học Hồng Sơn có 900 học sinh sáng nay vắng tới 169 đây là số lượng học sinh vắng nhiều nhất trong thời gian gần đây. Ảnh: Đức Anh
Trường Tiểu học Hồng Sơn có 900 học sinh, sáng nay vắng tới 169 em, trường có 2 em có tiếp xúc gần với F1,F2 nên được phép nghỉ học. Ảnh: Đức Anh
Vào giờ tan học tại một số trường nhiều học sinh vẫn chưa tuân thủ khuyến cáo 5k của Bộ y tế. Ảnh: Đức Anh
Vào giờ tan học tại một số trường nhiều học sinh vẫn chưa tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Ảnh: Đức Anh
Các em vẫn không chấp hành đeo khẩu trang đúng cách khi ở nơi công cộng. Ảnh: Đức Anh
Các em vẫn không chấp hành đeo khẩu trang đúng cách khi ở nơi công cộng. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.