Trường học VNEN tiếp tục 'nóng' ở họp báo Sở giáo dục

(Baonghean.vn) - Chiều 31/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.

Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về kết quả năm học 2015 - 2016
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về kết quả năm học 2015 - 2016

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo về kết quả giáo dục trong năm học 2015 – 2016. Trong năm, các nhà trường đã làm tốt phong trào thi đua “hai tốt”. Chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ theo hướng vững chắc và toàn diện hơn. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm với tỷ lệ trường chuẩn đạt 62,93%. Công tác phân luồng, hướng nghiệp dạy nghề có tiến bộ.

Năm học 2016 – 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tập trung giữ vững kỷ cương, nền nếp, ổn định dạy và học trong các nhà trường; nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động giáo dục, chủ động lựa chọn các mô hình giáo dục phù hợp với mỗi nhà trường và tình hình thực tiễn của địa phương; rà soát, quy hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2012 – 2020 để có sự điều chỉnh cho phù hợp; đẩy mạnh phân luồng, hướng nghiệp; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; làm tốt chính sách cho học sinh và giáo viên, đặc biệt là vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Đại diện Báo Nghệ An đặt câu hỏi tại buổi họp báo
Đại diện Báo Nghệ An đặt câu hỏi tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã bày tỏ các ý kiến. Trong đó, nổi bật là vấn đề triển khai mô hình trường học mới VNEN, hiệu quả của công tác phân luồng, việc thuyên chuyển giáo viên không thống nhất, chất lượng của đội ngũ giáo viên dạy Tiếng Anh chưa đảm bảo, công tác biệt phái giáo viên còn nhiều lỗ hổng.

Học sinh Trường THCS Hưng Dũng trong một tiết học theo mô hình trường học mới
Học sinh Trường THCS Hưng Dũng trong một tiết học theo mô hình trường học mới VNEN.

Về những vấn đề trên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định sẽ tiếp tục tiếp thu những ý kiến phản ánh, trên cơ sở đó sẽ có những điều chỉnh thích hợp trong thời gian tới.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Nghệ An về vấn đề hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đã lường được việc triển khai mô hình trường học mới khi đã hết dự án?; công tác triển khai mô hình trường học mới ở bậc THCS, xử lý vấn đề ở Trường Tiểu học Nguyễn Trãi. Ông Thái Huy Vinh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: "Hiện triển khai mô hình VNEN còn nhiều khó khăn. Chúng ta triển khai từ từ, không nóng vội. Việc đánh giá cái gì phù hợp hay không phù hợp trong thời điểm này chưa có thể đánh giá đầy đủ nhưng Sở  giao quyền tự chủ cho giáo viên, nhà trường để điều chỉnh phù hợp.

Vấn đề Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, chúng tôi không “hứa”, tinh thần do nhà trường quyết định, mục đích là có lợi cho học sinh". 

NPV

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.