Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng bế giảng năm học 2016-2017

(Baonghean.vn) - Sáng 27/5, Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng tổ chức lễ bế giảng năm học 2016 -2017.

Clip một số hình ảnh ấn tượng tại lễ bế giảng

Năm học 2016-2017, Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng có 3 lớp, trong đó 2 lớp 6, 1 lớp 1 với 93 học sinh.
Năm học 2016-2017, Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng có 3 lớp, trong đó 2 lớp 6, 1 lớp 1 với 93 học sinh.
Cùng với giảng dạy, nhà trường đã chú trọng đào tạo kỹ năng sống cho học sinh.
Kết quả năm học, khối THCS nhà trường có gần 88% học sinh đạt loại khá và giỏi, trong đó có 7 học sinh tổng kết từ 9.0 trở lên chiếm 10.6%. Khối tiểu học có 22/27 em được xếp loại xuất sắc toàn diện. Về chất lượng kiểm tra năng lực học sinh, trường xếp thứ 4 toàn thành phố.
Một số kết quả nổi bật trong năm học như: Thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi 2 môn Văn, Toán: 10 em tham gia dự thi xếp thứ 4 toàn thành phố; Thi Olympic Tiếng Anh trên Internet có 39/54 lượt thi đạt kết quả từ 1200 điểm trở lên; Thi Violympic Toán trên Internet có 4 em đạt thành tích cao.
Một số kết quả nổi bật trong năm học như: Thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi 2 môn Văn, Toán: 10 em tham gia dự thi xếp thứ 4 toàn thành phố; Thi Olympic Tiếng Anh trên Internet có 39/54 lượt thi đạt kết quả từ 1.200 điểm trở lên; Thi Violympic Toán trên Internet có 4 em đạt thành tích cao. Ảnh: Đức Anh
Môi trường học tập an toàn, lành mạnh. Công tác giáo dục thể chất, chăm lo sức khỏe ăn - ngủ - nghỉ được coi trọng và đi vào nền nếp. Các em học sinh đều có tiến bộ về thể chất và tinh thần.Công tác giáo dục kỹ năng sống, hình thành nhân cách phong phú, đa dạng, có sức cuốn hút học sinh. Các hoạt động trải nghiệm thực tế, ngoại khóa theo chủ điểm, NGLL thực sự bổ ích, khích lệ được sự sáng tạo của học sinh.
Qua 1 năm thành lập, Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng đã xây dựng được môi trường học tập an toàn, lành mạnh. Công tác giáo dục thể chất, chăm lo sức khỏe ăn - ngủ - nghỉ được coi trọng và đi vào nền nếp. Các em học sinh đều có tiến bộ về thể chất và tinh thần. Công tác giáo dục kỹ năng sống, hình thành nhân cách phong phú, đa dạng, có sức cuốn hút học sinh. Các hoạt động trải nghiệm thực tế, ngoại khóa theo chủ điểm, các chương trình ngoài giờ lên lớp thực sự bổ ích, khích lệ được sự sáng tạo của học sinh. Trong ảnh: Đại diện học sinh nhà trường tặng hoa tri ân thầy, cô. Ảnh: Đức Anh
Năm học 2017 -2018, nhà trường sẽ tăng cường xây dựng chất lượng đội ngũ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và đa dạng về thế hệ; Đẩy mạnh công tác chuyên môn, các hoạt động đổi mới như đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá; Xây dựng thời khóa biểu chính khóa và tăng cường cụ thể.
Năm học 2017 -2018, nhà trường sẽ tăng cường xây dựng chất lượng đội ngũ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và đa dạng về thế hệ; Đẩy mạnh công tác chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá; Xây dựng thời khóa biểu chính khóa và tăng cường cụ thể. Trong ảnh: Ông Nguyễn Châu Nam - đại diện nhà đầu tư trao thưởng cho các học sinh đạt giải trong các kỳ thi. Ảnh: Đức Anh
Nhà trường cũng sẽ phối hợp với Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh để làm tốt việc giáo dục rèn luyện học sinh.Tăng cường phối hợp với phụ huynh trong công tác giáo dục học sinh, đặc biệt là ý thực tự học cuả học sinh. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động sinh hoạt tập thể. Phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu. Xây dựng ý thức tự giác của học sinh.
Nhà trường cũng sẽ phối hợp với Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh để làm tốt việc giáo dục rèn luyện học sinh, đặc biệt là ý thực tự học của học sinh. Phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động sinh hoạt tập thể, đặc biệt chú trọng rèn luyện kỹ năng với tinh thần "Học để tự chủ". Trong ảnh: Nhà giáo ưu tú Đậu Văn Mùi - Hiệu trưởng nhà trường tặng thưởng cho các em khối lớp 6 đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ảnh: Đức Anh


Hà Chi - Đức Anh

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.