Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng chào năm học mới

(Baonghean.vn) - Sáng 4/9, Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng, TP Vinh tổ chức Lễ  khánh thành và chào năm học mới 2016 - 2017.

Dự lễ cùng gần 100 học sinh nhà trường có đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các phòng, ban Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện nhà đầu tư và đông đảo phụ huynh học sinh.

Trường Phổ thông Phượng Hoàng có 3 cấp học từ tiểu học đến trung học phổ thông. Chương trình học của trường được xây dựng theo chương trình chuẩn quốc gia của Bộ GD&ĐT, ngoài ra trường có thêm các chương trình giáo dục bổ sung như: tăng cường tiếng Anh; đa dạng các môn thể thao để học sinh có thể chất tốt.

Học sinh khổi 1 tham dự lễ khai giảng.
Học sinh khối lớp 1 tham dự lễ.
Tết mục văn nghệ của chào mừng lễ khai giảng năm học mới.
Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu chúc mừng, đồng thời tin tưởng mổ hình trường học sẽ thành công tốt đẹp
Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi phát biểu chúc mừng, đồng thời tin tưởng mô hình trường học sẽ thành công tốt đẹp, trở thành điểm sáng trong phong trào xã hội hóa giáo dục tại tỉnh Nghệ An.
Thầy Đậu Văn Mùi - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định:
Thầy giáo Đậu Văn Mùi - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: "Thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; tiếp tục đổi mới đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, học để tự chủ là những nội dung trọng tâm, xuyên suốt hàng năm của nhà trường".
 
Đại diện nhà đầu tư đánh trống khai giảng năm học mới.
Đại diện nhà đầu tư đánh trống  chào mừng năm học mới.
Em Hồ Hải Đăng - học sinh lớp 6 phát biểu cảm ơn và hữa sẽ nỗ lực học tập thật tốt để
Em Hồ Hải Đăng - học sinh lớp 6 thay mặt gần 100 học sinh phát biểu hứa sẽ nỗ lực học tập thật tốt, để luôn xứng đáng là con ngoan, trò giỏi của thầy cô và cha mẹ, là công dân tốt của đất nước.
Phối cảnh tổng thể Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng.
Phối cảnh tổng thể Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng.

Bên cạnh đó, nhà trường còn chú trọng các bộ môn nghệ thuật giúp học sinh phát triển óc sáng tạo; cân bằng giữa tự nhiên, xã hội và khoa học với thực hành nhằm tăng sự tìm tòi của học sinh. Học sinh sẽ được thực hành các kỹ năng xã hội đã được học và học tập các kỹ năng mềm...

Năm học 2016 - 2017 là năm đầu tiên trường  tuyển sinh 2 lớp khối 6 và 1 lớp khối 1 với tổng số gần 100 học sinh./.

Cảnh Nam

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.