Trường phổ thông Phượng Hoàng: Rộn ràng Giao lưu Mỹ thuật hè 2016

(Baonghean.vn) - Nhằm khuyến khích hoạt động nghệ thuật, phát hiện và bồi dưỡng niềm đam mê và năng khiếu hội họa cho học sinh, sáng 16/7, Trường phổ thông Phượng Hoàng tổ chức buổi giao lưu mỹ thuật.

Đến dự có đại diện Phòng Giáo dục - Đào tạo TP. Vinh; hiệu trưởng các trường tiểu học, các thầy cô giáo và phụ huynh, học sinh Trường phổ thông Phượng Hoàng, Nhà Thiếu nhi Việt Đức và một số trường học trên địa bàn TP. Vinh.

Trường Phổ thông Phượng Hoàng (TP Vinh - Nghệ An) - trường chất lượng cao có cấp học từ Tiểu học đến Trung học phổ thông. Phương châm dạy học của nhà trường là: “Dạy bằng cả trái tim, học bằng cả khát vọng”. Giao lưu mỹ thuật là một trong những hoạt động để nhà trường tạo dựng môi trường giáo dục toàn diện cho học sinh.
Trường Phổ thông Phượng Hoàng (TP. Vinh) - trường chất lượng cao có cấp học từ Tiểu học đến Trung học phổ thông. Phương châm dạy học của nhà trường là: “Dạy bằng cả trái tim, học bằng cả khát vọng”. Giao lưu mỹ thuật là một trong những hoạt động để nhà trường tạo dựng môi trường giáo dục toàn diện cho học sinh.
Thời gian hoàn thành bài thi là 90 phút. Ngay từ những phút đầu, các cháu đã rất chăm chú và hào hứng  thực hiện bài thi, thỏa sức thể hiện trí tưởng tượng và tài năng vẽ tranh của bản thân.
Thời gian hoàn thành bài thi là 90 phút. Ngay từ những phút đầu, các em đã rất chăm chú và hào hứng thực hiện bài thi, thỏa sức thể hiện trí tưởng tượng và tài năng vẽ tranh của bản thân.
Trường Phổ thông Phượng Hoàng xây dựng một môi trường giáo dục mà ở đó mỗi học sinh được phát huy hết khả năng của mình. Giao lưu mỹ thuật là một trong những hoạt động được các em học sinh yêu thích, đón đợi.
Trường Phổ thông Phượng Hoàng xây dựng một môi trường giáo dục mà ở đó mỗi học sinh được phát huy hết khả năng của mình. Giao lưu mỹ thuật là một trong những hoạt động được các em học sinh yêu thích, đón đợi.
Một học sinh trung học cơ sở đang hoàn thành bài dự thi về chủ đề Thành phố trong mơ.
Một học sinh trung học cơ sở đang hoàn thành bài dự thi về chủ đề Thành phố trong mơ.
Ban giám khảo tiến hành chấm các tác phẩm ngay sau khi các em kết thúc phần thi. Thầy Nguyễn Đình Truyền (thứ hai trái sang) là một trong những giám khảo tại buổi giao lưu.
Ban giám khảo tiến hành chấm các tác phẩm ngay sau khi các em kết thúc phần thi. Họa sỹ Nguyễn Đình Truyền (thứ hai trái sang) - Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Trưởng ban Mỹ thuật Nghệ An là một trong những giám khảo tại buổi giao lưu.
Thầy Đậu Văn Mùi, Hiệu trưởng nhà trường trao giải cho các tác phẩm xuất sắc.
Thầy Đậu Văn Mùi, Hiệu trưởng nhà trường trao giải cho các tác phẩm xuất sắc.
Giải A bậc Tiểu học được trao cho bài dự thi của em Vũ Ngọc Phương Linh, học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học Hồng Sơn.
Giải A bậc Tiểu học được trao cho bài dự thi của em Vũ Ngọc Phương Linh, học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học Hồng Sơn.
Tác phẩm đồng giải A bậc Tiểu học của em Lê Nữ Châu Anh, học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Lê Lợi.
Tác phẩm đồng giải A bậc Tiểu học của em Lê Nữ Châu Anh, học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Lê Lợi.
2 giải A bậc THCS được trao cho bài dự thi của em Ngô Lệ Quyên, học sinh lớp 6, sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi Việt Đức.
2 giải A bậc THCS được trao cho bài dự thi của em Ngô Lệ Quyên, học sinh lớp 6, sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi Việt Đức...
... và em Phan Nữ Thảo Vân, học sinh lớp 6, sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi Việt Đức.
... và em Phan Nữ Thảo Vân, học sinh lớp 6, sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi Việt Đức.

Hoài Thu - Thu Giang

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.