Trường Phượng Hoàng đem mùa đông ấm về với học sinh xã biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Khi đợt lạnh đầu mùa vừa đến cũng là lúc những món quà ấm áp tình người đã được Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng tại Thành phố Vinh kịp chuyển đến cho các học sinh của xã biên giới huyện Quế Phong.
Phượng Hoàng 1
Ngày 2/11, chương trình "Kết nối yêu thương" đã được Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng tổ chức tại Trường Tiểu học Thông Thụ 1, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong - ngôi trường nằm cách Vinh hơn 230km, nơi hiện có gần 320 học sinh người Thái và Kinh đang theo học. Ảnh: Hà Chi
Phượng Hoàng
 Năm nay, với sự chung tay đóng góp của gần cán bộ, giáo viên và toàn thể phụ huynh, Trường Phổ thông CLC Phượng Hoàng đã tặng Trường Tiểu học Thông Thụ 1 320 áo ấm, 20 bộ quần áo nghi thức đội, 1 bộ trống, loa kéo tay, 320 áo mưa và cốc uống nước. Ảnh: Hà Chi
Phượng Hoàng 4
Nhà giáo ưu tú Đậu Văn Mùi - Hiệu trưởng Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng thăm hỏi sức khỏe và tình hình học tập của học sinh trường Tiểu học Thông Thụ 1. Ảnh: Hà Chi
Phượng Hoàng
Cán bộ, giáo viên, các phụ huynh và học sinh Trường Phượng Hoàng tận tay trao những chiếc áo ấm đến các em học sinh trường Tiểu học Thông Thụ 1. Ảnh: PV
Phượng Hoàng 8
Tham gia đoàn thiện nguyện, học sinh trường Phổ thông Chất lượng cao Phượng Hoàng rất hào hứng khi được tham gia làm quen với các bạn học sinh người dân tộc Thái của trường Thông Thụ 1... Ảnh: TM
...hay vui vẻ tham gia các trò chơi, giao lưu văn nghệ cùng nhau. Ảnh: TM
...hay vui vẻ tham gia các trò chơi, giao lưu văn nghệ cùng nhau. Ảnh: TM
Phượng Hoàng 8
Thiện nguyện là một trong những hoạt động được Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng duy trì hàng năm. Đây là hoạt động ý nghĩa đã được nhà trường chú trọng để giúp các em học sinh, phụ huynh nhà trường kết nối thêm những yêu thương với những vùng miền còn khó khăn hơn. Từ những hoạt động như thế này, trường Phượng Hoàng mong muốn sẽ làm tốt việc giáo dục kỹ năng sống, tình yêu thương, sự chia sẻ với cộng đồng cho các em học sinh. Ảnh: Hà Chi

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.