Trường THCS Bến Thủy giành giải Nhất Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh

(Baonghean.vn) - Sau một ngày diễn ra Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh, BTC đã trao giải Nhất cho em Lê Thị Huyền Lương, lớp 7A, trường THCS Bến Thủy (Thành phố Vinh); 2 giải Nhì cho em Lê Thị Như Quỳnh, trường THCS Lê Xuân Đào (Hưng Nguyên) và em Võ Hà Lam, trường THCS Tôn Quang Phiệt (Thanh Chương).
Ảnh: Chu Thanh
Cuộc thi Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh diễn ra trong một ngày với nhiều phần thi sôi động. Ảnh: Chu Thanh
Ngày 13/5, Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh, năm học 2017 - 2018 đã diễn ra sôi động với 21 thí sinh là cán bộ Chỉ huy Đội xuất sắc đến từ 21 huyện, thành, thị Nghệ An.

Sau một ngày thi đấu, BTC đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thân ái, ý thức học hỏi của các đơn vị và thí sinh tham gia hội thi.

Sôi nổi Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh

Sôi nổi Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 13/5, Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh, năm học 2017 - 2018 đã diễn ra sôi động với 21 thí sinh là cán bộ chỉ huy Đội xuất sắc đến từ 21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Ảnh: Chu Thanh
Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn tặng giấy khen cho em Lê Thị Huyền Lương, lớp 7A trường THCS Bến Thủy (Thành phố Vinh) đạt giải Nhất hội thi. Ảnh: Chu Thanh
Ban tổ chức hội thi cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: các thí sinh tham gia dự thi năm nay chất lượng nhưng chưa thực sự đồng đều; một số đơn vị còn chưa bám sát thể lệ cuộc thi và một số quy định của BTC...
Ảnh: Chu Thanh
Trao 2 giải Nhì cho em Lê Thị Như Quỳnh, trường THCS Lê Xuân Đào (Hưng Nguyên) và em Võ Hà Lam, trường THCS Tôn Quang Phiệt (Thanh Chương). Ảnh: Chu Thanh
Tuy còn một số hạn chế nhưng Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự trở thành sân chơi bổ ích, nơi các em Đội viên, thiếu nhi được giao lưu học hỏi, nâng cao hiểu biết, kỹ năng, đồng thời được thể hiện, phát huy tài năng của mình.
Ảnh: Chu Thanh
BTC trao 3 giải Ba cho thí sinh Vũ Ngọc Hà Uyên, lớp 8A, trường THCS Quang Tiến (Thái Hòa); em Lê Thị Hương Trà, lớp 8A, trường THCS Kim Liên (Nam Đàn) và em Phạm Ngọc Nữ, lớp 7A, trường THCS Cao Xuân Huy (Diễn Châu). Ảnh: Chu Thanh
Tại Hội thi, BTC đã trao 1 giải Nhất cho em Lê Thị Huyền Lương, lớp 7A trường THCS Bến Thủy (Thành phố Vinh); 2 giải Nhì cho em Lê Thị Như Quỳnh trường THCS Lê Xuân Đào (Hưng Nguyên) và em Võ Hà Lam, trường THCS Tôn Quang Phiệt (Thanh Chương); 3 giải Ba và 15 giải Khuyến Khích.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.