Trường THCS Lý Nhật Quang kỷ niệm 40 năm ngày thành lập

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 12/11, Trường THCS Lý Nhật Quang tổ chức lễ kỷ niệm 40 ngày thành lập trường (1977- 2017).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện, các cựu giáo viên , học sinh qua các thời kỳ. Ảnh: Hữu Hoàn
Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện, cựu giáo viên, học sinh qua các thời kỳ. Ảnh: Hữu Hoàn

Trong suốt 40 năm qua, các thế hệ cán bộ lãnh đạo, giáo viên và các em học sinh đã nỗ lực xây dựng và phấn đấu vì sự nghiệp trồng người. Ngày đầu thành lập, trường chỉ có 2 lớp học với 37 học sinh, 7 giáo viên và 3 gian nhà gỗ để làm phòng học. Đến nay, trường THCS Lý Nhật Quang đã được xây dựng khang trang trên diện tích 7.400m2 với 16 phòng học đầy đủ các phòng chức năng, đảm bảo môi trường học tập cho 460 học sinh. 

Màn đồng diễn của học sinh Trường THCS Lý Nhật Quang tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hữu Hoàn
Màn đồng diễn của học sinh Trường THCS Lý Nhật Quang tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hữu Hoàn

Trong suốt 40 năm qua, các thế hệ thầy, cô giáo và các em học sinh đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ để xây dựng được bề dày thành tích đáng trân trọng. Trong đó có hàng chục em đạt giải Vàng trong các kỳ thi Quốc tế, kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và học sinh giỏi tỉnh.

Trường THCS Lý Nhật Quang trở thành ngôi trường nổi tiếng về phong trào thi đua “Học tốt, dạy tốt”, trường luôn nằm trong tốp đầu của Tỉnh về học sinh giỏi. Với gần 60 học sinh giỏi Quốc gia, 742 lượt em học sinh giỏi tỉnh, có 3 giáo viên được nhà nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, 3 nhà giáo được nhận giải thưởng tài năng sư phạm.

Liên tục nhiều năm nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua và Chủ tịch nước tặng Lao động Huân chương hạng Nhì và hạng Ba.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao tặng lãng hoa tươi thắm cho tập thể thầy và trò nhà trường tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hữu Hoàn
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trao tặng lẵng hoa tươi thắm cho tập thể thầy và trò nhà trường tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hữu Hoàn

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của các thầy và trò nhà trường trong những năm qua. Đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” xứng đáng là một trong những trường THCS top đầu của Tỉnh./.

Hữu Hoàn

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.