Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đầu tiên do xã Đại Đồng tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính ghi nhận một học viên gần 60 tuổi. Đó là ông Nguyễn Tiến Ái - Trưởng thôn 5A của xã Đại Đồng. Ông cũng là một điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi ở địa phương.
Trưởng thôn làm kinh tế giỏi
Trong danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND xã Đại Đồng, nhiệm kỳ 2026-2031 có ông Nguyễn Tiến Ái. Ông Nguyễn Tiến Ái ứng cử với vai trò là người ngoài Đảng. Đây là nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp ông ứng cử đại biểu HĐND cấp xã (hiện nay, ông Nguyễn Tiến Ái đang là đại biểu HĐND xã Đại Đồng và trước đó, ông là đại biểu HĐND thị trấn Dùng- huyện Thanh Chương cũ).
Những ngày đầu tháng 3/2026, ông Nguyễn Tiến Ái cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc cử tri ở 7 thôn trên địa bàn xã để vận động bầu cử. Quá trình đó, đa số cử tri đều biết rõ về ứng cử viên Nguyễn Tiến Ái, bởi ông hiện là trưởng thôn 5A, xã Đại Đồng và có 10 năm liên tiếp làm trưởng thôn. Đặc biệt, ông Nguyễn Tiến Ái còn được người dân trong và ngoài xã biết đến với nghề nuôi nhím thương phẩm thành công ở xã Đại Đồng. Trang trại nhím của ông Ái được đánh giá là lớn nhất nhì miền Trung, sản phẩm nhím được khách hàng trong tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh thành đặt mua.
Trang trại nuôi nhím của ông Nguyễn Tiến Ái được khách hàng nhiều tỉnh, thành đặt mua. Ảnh: Nguyên Nguyên
Hôm chúng tôi đến thăm trang trại nhím của ông Ái, gặp 2 nhóm khách hàng đến từ xã Tân Kỳ và từ tỉnh Hà Tĩnh đến mua nhím. Theo giới thiệu các nhóm khách hàng, nhiều năm nay họ là khách hàng quen thuộc, thường xuyên mua giống nhím từ trang trại ông Ái về nuôi. Chất lượng con giống rất tốt và ông Ái tận tình hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật, kinh nghiệm chăn nuôi nhím để đạt hiệu quả thương phẩm cao.
Quá trình chăn nuôi và bán giống nhím cho khách hàng, ông Nguyễn Tiến Ái chấp hành tốt mọi quy định pháp luật về nuôi động vật hoang dã, từ việc chăm sóc, ghi chép, phối hợp giám sát các hoạt động liên quan, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này. Mỗi lần nhím sinh sản hoặc xuất bán giống hay nhím thương phẩm, ông Ái đều báo cáo đầy đủ với cơ quan Kiểm lâm trên địa bàn theo quy định giám sát hoạt động gây giống, chăn nuôi.
Chỉ trong diện tích 700 m2, ông Ái đã bố trí hợp lý 250 ô chuồng để nuôi nhím sinh sản và nhím thương phẩm. Trong trại của ông Ái luôn duy trì 150 nhím sinh sản và khoảng 120 -150 nhím thương phẩm. Để có được “gia sản” này, ông Nguyễn Tiến Ái trải qua kinh nghiệm 14 năm nuôi nhím, với nhiều giai đoạn thăng trầm.
Chỉ với diện tích 700 m2, ông Nguyễn Tiến Ái bố trí 250 ô chuồng để nuôi gần 300 con nhím sinh sản và nhím thương phẩm. Ảnh: Nguyên Nguyên
Theo ông Ái, nhím là loại động vật dễ nuôi, thức ăn có sẵn ở nhiều miền quê và giá bán nhím rất cao so với các vật nuôi khác. Cùng với bán nhím giống và nhím thương phẩm, quá trình chăm sóc, việc thu lông nhím bán cũng đem lại nguồn thu nhập khá. Thịt nhím được thị trường ưa chuộng, vì thế, ông Ái đang dự kiến mở rộng quy mô nuôi. Ông Ái cũng giúp rất nhiều hộ nghèo nuôi nhím bằng cách hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi miễn phí, bán giống trả góp với giá cả phải chăng và sẵn sàng cho nhiều hộ nợ tiền con giống không tính lãi.
Bên cạnh chăn nuôi nhím thành công, gia đình ông Nguyễn Tiến Ái còn mở rộng kinh doanh một số ngành nghề khác và trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi ở xã Đại Đồng. Ông Nguyễn Tiến Ái được tôn vinh là điển hình tiên tiến về sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và được các cấp ghi nhận, tặng nhiều giấy khen về sản xuất kinh doanh giỏi.
Từ chỗ vững vàng về kinh tế hộ, nhiều năm nay, gia đình ông Nguyễn Tiến Ái còn tiên phong trong chung tay góp sức vì cộng đồng, vì tình làng nghĩa xóm. Vào những thời điểm làm mùa, gặp thời tiết bất lợi, ông Ái cùng con trai sử dụng xe ô tô gia đình, chở lúa từ ruộng về nhà cho nhiều hộ dân không tính tiền xăng, xe, tiền công. Những năm gần đây, gia đình ông tài trợ xây dựng đường điện thắp sáng và hỗ trợ 100% tiền điện thắp sáng cho một số tuyến đường trên địa bàn thôn 5A. Gia đình ông cũng thanh toán toàn bộ tiền điện chiếu sáng cho 2 nhà văn hóa, phục vụ hoạt động vui chơi giải trí của bà con nhân dân trong thôn.
Cán bộ xã Đại Đồng trao đổi với gia đình ông Nguyễn Tiến Ái về việc phát triển kinh tế hộ bền vững. Ảnh: Nguyên Nguyên
Quyết tâm phấn đấu vào Đảng
Giữa tháng 1/2026, lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đầu tiên do xã Đại Đồng tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính ghi nhận một học viên gần 60 tuổi, đó là ông Nguyễn Tiến Ái - Trưởng thôn 5A, sinh ngày 25/9/1966.
Nhiều người có thể đặt câu hỏi là tại sao một trưởng thôn mẫu mực, một đại biểu dân cử nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và là một điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi như vậy mà chưa vào Đảng? Nguyên nhân không phải ông Nguyễn Tiến Ái không phấn đấu, mà xuất phát từ hoàn cảnh gia đình “đông con” và những quy định chưa được “cởi trói”.
Với vai trò là trưởng thôn, đại biểu HĐND xã, nhiều năm qua, ông Nguyễn Tiến Ái, chi bộ Đảng cũng đề cập đến việc bồi dưỡng quần chúng ưu tú này vào Đảng, đề xuất ông Ái đi học lớp cảm tình Đảng. Nhưng qua đối chiếu, có quy định chặt chẽ về việc kết nạp Đảng đối với người đông con, nên chưa thực hiện được, bởi ông Ái có 5 người con, trước đây là “vi phạm chính sách dân số”. Tuy nhiên, từ ngày 20/3/2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 15-HD/UBKTTW, sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 về thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Theo đó, đảng viên sinh con thứ 3 không bị xem xét xử lý kỷ luật. Bộ Chính trị cũng thống nhất chủ trương sửa đổi các quy định của Đảng và pháp luật có liên quan đến chính sách dân số, trong đó có việc không xử lý kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3 trở lên, đồng thời khẳng định không hồi tố các trường hợp đã bị xử lý trước đó.
Qua chủ trương chỉ đạo của Trung ương cho thấy những trường hợp đông con như ông Nguyễn Tiến Ái có cơ hội được xem xét kết nạp vào đảng. Chính vì vậy, Chi bộ thôn 5A, xã Đại Đồng đã đề xuất Đảng ủy xã duyệt cử trưởng thôn Nguyễn Tiến Ái tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình đảng đầu năm 2026.
Ông Nguyễn Tiến Ái (thứ 2 bên phải) - Trưởng thôn 5A hoàn thành lớp nhận thức về Đảng giữa tháng 1/2026. Ảnh tư liệu
Đồng chí Trần Đình Định - Bí thư Chi bộ thôn 5A, xã Đại Đồng cho biết thêm: Ông Nguyễn Tiến Ái có rất nhiều đóng góp cho sự phát triển của thôn trong hàng chục năm qua. Với vai trò trưởng thôn, ông đã triển khai hiệu quả những nghị quyết của cấp ủy chi bộ và các cấp vào thực tiễn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.
Ông Nguyễn Tiến Ái đã vận động nhân dân, các gia đình khá giả và con em xa quê làm ăn thành đạt, quyên góp hàng chục tỷ đồng để xây dựng giao thông, thủy lợi, các công trình dân sinh trên địa bàn. Gia đình ông Ái cũng đi đầu trong các hoạt động tài trợ, chung tay xây dựng thôn. Đặc biệt, qua các kỳ bầu trưởng thôn, ông luôn nhận được sự tín nhiệm cao của đảng viên và nhân dân trong thôn. Quá trình triển khai công việc, ông Nguyễn Tiến Ái luôn thể hiện niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy trong mọi nhiệm vụ ở thôn.
Nói về quyết tâm phấn đấu của bản thân, ông Nguyễn Tiến Ái chia sẻ: “Bản thân tôi rất tha thiết muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng; bởi niềm tin tuyệt đối của tôi với Đảng. Trong gia đình, cha tôi (đã mất) là một đảng viên lão thành. 5 người con của tôi, có 3 người là đảng viên và tất cả thành viên trong gia đình tôi luôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn gửi trọn niềm tin yêu với Đảng”.
“
Bản thân tôi rất tha thiết muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng, bởi niềm tin tuyệt đối của tôi với Đảng"
Ông Nguyễn Tiến Ái
Ông Nguyễn Tiến Ái cũng chia sẻ thêm về những kết quả của bản thân và gia đình đạt được, đó là xây dựng khối đoàn kết, đồng thuận từ các thành viên trong gia đình; luôn học hỏi, nâng cao nhận thức, tích lũy kinh nghiệm và đặc biệt có sự quan tâm chỉ đạo, động viên của cấp uỷ, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội.
Ông Nguyễn Tiến Ái sinh ngày 25/9/1966, năm nay tròn 60 tuổi. Theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng tại thời điểm chi bộ xét kết nạp) có thể được xem xét kết nạp Đảng. Người trên 60 tuổi có thể được xem xét nếu đủ điều kiện sức khỏe và năng lực, do cấp ủy trực thuộc Trung ương quyết định.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.