Trưởng thôn tiên phong đổi mới, mở lối làm giàu
Không chỉ tận tụy với việc thôn, việc dân, ông Lê Sỹ Tiến ( 54 tuổi) – Trưởng thôn Cao Sơn 1 (xã Yên Xuân) còn là người tiên phong trong chuyển đổi sản xuất, mạnh dạn mở hướng phát triển kinh tế. Từ những đồi chè xanh mướt đến những mô hình sinh kế đa dạng, ông đang từng ngày lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm, góp phần thay đổi diện mạo vùng quê miền núi.
.png)
Huy - Thanh / Trình bày: Hồng Toại • 20/03/2026
*****
Không chỉ tận tụy với việc thôn, việc dân, ông Lê Sỹ Tiến (54 tuổi) - Trưởng thôn Cao Sơn 1, xã Yên Xuân còn là người tiên phong trong chuyển đổi sản xuất, mạnh dạn mở hướng phát triển kinh tế. Từ những đồi chè xanh mướt đến những mô hình sinh kế đa dạng, ông đang từng ngày lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm, góp phần thay đổi diện mạo vùng quê miền núi.
.png)
Giữa những triền đồi xanh mướt của thôn Cao Sơn 1, hình ảnh Trưởng thôn Lê Sỹ Tiến cần mẫn bên những luống chè non đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây.
Không chỉ là “đầu tàu” trong công tác của thôn, ông còn là người đi đầu trong đổi mới tư duy sản xuất, từng bước nâng cao giá trị kinh tế trên chính mảnh đất quê hương.

Cao Sơn 1 vốn nổi tiếng với cây chè Gay - loại cây trồng truyền thống đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Toàn thôn có hơn 80 ha chè, tuy nhiên, trong một thời gian dài, người dân chủ yếu sản xuất chè theo phương thức bẻ cành bán thô, giá trị mang lại chưa cao.

Nhận thấy cơ hội khi có doanh nghiệp về địa phương liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm trà chất lượng cao từ chè Gay, ông Lê Sỹ Tiến đã mạnh dạn cùng một số đảng viên tiên phong chuyển đổi hơn 2 ha chè thương phẩm sang phương thức hái búp làm trà. Với cách làm mới, chè được chăm sóc theo hướng hữu cơ, nâng cao chất lượng ngay từ khâu canh tác.

Những lứa chè đầu tiên đã mang lại tín hiệu tích cực. Nếu trước đây chè bán theo bó chỉ đạt vài nghìn đồng mỗi kg thì nay chè búp có thể đạt khoảng 30.000 đồng/kg, lại giảm đáng kể công lao động. Hiệu quả rõ rệt đã tạo sức lan tỏa, từ chỗ e dè ban đầu, nhiều hộ dân trong thôn đã mạnh dạn làm theo trên diện tích 10 ha. Đến nay, mô hình đã có sự tham gia của hàng chục hộ, mở ra hướng đi bền vững cho cây chè địa phương.
Không dừng lại ở cây chè, Trưởng thôn Lê Sỹ Tiến luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương. Ông cùng ban cán sự thôn vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển cây keo nguyên liệu - thế mạnh sẵn có của vùng. Hiện toàn thôn có khoảng 140 ha keo, mang lại nguồn thu ổn định cho nhiều hộ dân.
.jpg)
Gia đình ông cũng là một trong những hộ gương mẫu với 3 ha keo, 4 ha chè (trong đó, có 2 ha đã chuyển sang trồng chè trà), kết hợp trồng cây ăn quả như cam, bưởi hồng Quang Tiến, chăn nuôi lợn, gia cầm quy mô trên 100 con. Nhờ đa dạng hóa mô hình sản xuất, mỗi năm gia đình Trưởng thôn Lê Sỹ Tiến có thu nhập ổn định từ 60-70 triệu đồng.

Không chỉ vậy, ông cùng ban quản lý thôn còn khuyến khích người dân phát triển chăn nuôi, mở rộng hướng đi mới như xuất khẩu lao động. Hiện trong thôn đã có hơn 20 lao động làm việc ở nước ngoài, góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho nhiều gia đình.


Bên cạnh phát triển kinh tế, hơn 20 năm làm cán bộ thôn, ông Lê Sỹ Tiến còn là người “giữ lửa” đoàn kết trong cộng đồng. Thôn Cao Sơn 1 có 244 hộ, 977 nhân khẩu, bằng sự gần gũi, trách nhiệm, ông đã vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, trật tự, làm tốt công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn dân cư.

Nhờ “khéo dân vận”, những con đường trong thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp; hệ thống chiếu sáng được lắp đặt trên nhiều tuyến đường, đảm bảo tiêu chí “sáng - xanh - sạch đẹp”.
Các tổ tự quản, khu dân cư cũng chủ động đóng góp, chỉnh trang cảnh quan, tạo nên diện mạo mới cho làng quê miền núi. Ví như tổ đã vận động người dân tự nguyện đóng góp mỗi hộ 400.000 đồng để làm đường cờ Tổ quốc, cờ Đảng tạo điểm nhấn ấn tượng trong đợt bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa qua.

Theo ông Phan Sỹ Đạo - Bí thư Chi bộ thôn Cao Sơn 1: Sự gương mẫu, tận tụy của người Trưởng thôn Lê Sỹ Tiến không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn củng cố khối đại đoàn kết ở cơ sở.
Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, Trưởng thôn Lê Sỹ Tiến đang từng ngày truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, vươn lên làm giàu cho người dân thôn Cao Sơn 1.


