Trường THPT Bắc Yên Thành: Xứng là điểm sáng giáo dục

(Baonghean) - Tháng 9/1983, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành ra quyết định thành lập Phân hiệu 2 của Trường cấp 3 Yên Thành 1 - tiền thân của Trường THPT Bắc Yên Thành hiện nay - tại xóm 3 xã Lăng Thành. Cho đến nay, quá trình hơn 30 năm vừa dạy học vừa xây dựng, trường đã có nhiều bước phát triển, tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trở thành điểm sáng giáo dục của huyện...  
Trường THPT Bắc Yên Thành nằm trong vùng đất nghèo khó nhưng giàu truyền thống hiếu học ở phía bắc huyện Yên Thành; là quê hương của vị trạng nguyên khai khoa xứ Nghệ Bạch Liêu, người làng Thanh Đà (nay thuộc  xã Mã Thành) và nổi tiếng khoa bảng từng có 3 đời ông, cha, cháu đều đỗ trạng nguyên thời Trần: “Một nhà ba trạng nguyên ngồi/ Một gương từ mẫu mấy đời soi chung”, đó là trạng nguyên Hồ Tông Thốc, trạng nguyên Hồ Tông Đốn, trạng nguyên Hồ Tông Thành ở Kẻ Cuồi (nay thuộc xã Thọ Thành). 
Giờ tan trường ở Trường THPT Bắc Thành.
Giờ tan trường ở Trường THPT Bắc Thành.
Phía Bắc huyện Yên Thành gồm các xã: Lăng Thành, Phúc Thành, Hậu Thành, Hùng Thành, Mã Thành, Tiến Thành, Đô Thành, Thọ Thành, Phú Thành, Hồng Thành, Đức Thành, Tân Thành. Các xã này có diện tích rộng, dân số đông, xa trung tâm, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhưng nhu cầu học tập của học sinh khá cao. Sau khi có quyết định của Chủ tịch UBND huyện Yên Thành thành lập phân hiệu 2 của trường cấp 3 Yên Thành 1 tại xóm 3 xã Lăng Thành, ngày 12/9/1983 trường khai giảng năm học đầu tiên. Đến những năm 90 thế kỷ trước, do những biến động và xu thế phát triển của xã hội, trường đã sáp nhập với trường cấp 2 Lăng Thành thành Trường cấp 2+3 Bắc Yên Thành (từ 1991 đến 1996). Đến năm học 1996 - 1997 tách Trường THCS Lăng Thành, thành lập Trường THPT Bắc Yên Thành. 
Hiệu trưởng Nguyễn Văn Ngoạn
Hiệu trưởng Nguyễn Văn Ngoạn
Trên chặng đường hơn 30 năm vừa dạy học vừa xây dựng, nhiều cán bộ, giáo viên của nhà trường đã phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Học sinh của trường đã có nhiều người đỗ đạt, là tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư, bác sỹ, là những nhà khoa học, là sỹ quan quân đội, công an; nhiều người là lãnh đạo có uy tín của các cấp chính quyền. Trong những năm gần đây, chất lượng giáo dục của nhà trường ổn định và phát triển, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT, học sinh giỏi, học sinh đậu đại học, cao đẳng của trường luôn có tỷ lệ cao so với các trường trong huyện, trong tỉnh. Chỉ số thi đỗ đại học năm học 2012 - 2013 xếp thứ 13 toàn tỉnh, đứng thứ 2 trong huyện, năm 2013 – 2014, xếp thứ 15 toàn tỉnh và đứng thứ nhất trong toàn huyện Yên Thành (theo bảng xếp hạng của Cục KT&KĐCL Bộ Giáo dục). Nhiều năm có học sinh thi đại học đạt từ 27 điểm trở lên. Trong đội ngũ nhà giáo của trường, đã có 30 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 3 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, nhiều chiến sỹ thi đua cơ sở, 23 thạc sỹ, 16 sáng kiến kinh nghiệm bậc 4 cấp tỉnh. Cơ sở vật chất nhà trường được bổ sung xây dựng, phát triển theo hướng kiên cố hóa bền vững. Đến nay đã có 42 phòng học cao tầng đủ để học 1 ca, 3 phòng thực hành thí nghiệm, 3 phòng tin học, 2 phòng thư viện, phòng truyền thống đạt chuẩn. Khu văn phòng khang trang tiện nghi, phòng họp của các tổ bộ môn, phòng làm việc của các tổ chức trong trường đạt chuẩn. Khuôn viên nhà trường xanh - sạch - đẹp đạt chuẩn quy định. Do vậy, uy tín của trường ngày càng được khẳng định. Tín nhiệm của các bậc cha mẹ học sinh đối với trường ngày càng được nâng lên. Nhiều năm qua, tập thể sư phạm nhà trường được Ban Thi đua khen thưởng tỉnh công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”. Nhiều năm liền chi bộ Đảng nhà trường được suy tôn “Chi bộ trong sạch vững mạnh” và “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Trường được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục tặng Bằng khen, Tổng Liên đoàn Lao động 2 lần tặng Bằng khen, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  6 lần tặng Bằng khen.
Khuôn viên Trường Bắc Yên Thành
Khuôn viên Trường Bắc Yên Thành
Một tiết học môn Vật Lý ở Trường Bắc Yên Thành
Một tiết học môn Vật Lý ở Trường Bắc Yên Thành
Với sứ mệnh “Tập trung mọi nguồn lực xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh chăm ngoan, khỏe về thể chất, mạnh về trí lực, có lối sống lành mạnh, kỹ năng sống năng động” và xứng đáng là trường chuẩn Quốc gia, nhà trường đã và đang tiếp tục chú trọng nêu cao tính kỷ luật, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị, tạo môi trường công tác tốt, mọi thành viên có sự phối hợp tốt trong công việc; tăng cường bồi dưỡng giáo viên cả về tư tưởng chính trị, về chuyên môn nghiệp vụ và khả năng sử dụng công nghệ thông tin; phát huy tính tự chủ, năng lực sáng tạo của các cá nhân, tập thể trong nhà trường; tăng cường công tác kiểm tra đánh giá đối với giáo viên và học sinh, lấy việc “dạy thật – học thật – chất lượng thật” làm động lực thúc đẩy mỗi cán bộ, giáo viên, học sinh phấn đấu; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và chế độ chính sách đầy đủ, kịp thời cho cán bộ, giáo viên, học sinh; tăng cường phối kết hợp với các tổ chức ngoài nhà trường, với phụ huynh học sinh trong việc giáo dục học sinh.
Trở thành điểm sáng giáo dục của huyện nhà, bên cạnh sự nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy và trò, nhà trường còn nhận được sự quan tâm, động viên khích lệ từ lãnh đạo các cấp của ngành giáo dục, của chính quyền địa phương. Những thành quả của thầy và trò nhà trường đã được nhiều cấp, ngành ghi nhận và khen thưởng. Đặc biệt, dịp sơ kết học kỳ 1 năm nay, trường được Chủ tịch UBND tỉnh cấp Bằng công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia. Sự kiện này là niềm vui lớn, niềm tự hào  của thầy và trò nhà trường. Và đây cũng chính là bệ đỡ, là nền tảng chắp cánh cho những ước vọng cao đẹp của thầy trò nhà trường vững vàng đi tới tương lai.
 Thành tích Trường THPT Bắc Yên Thành: 
- Thủ tướng tặng Bằng khen: 2012
- Bộ trưởng Giáo dục tặng Bằng khen: 2010
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen: 2010
- Tổng Liên đoàn LĐVN tặng Bằng khen: 2012
- TƯ Đoàn TNCS HCM tặng Bằng khen: 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 , 2014
- Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen: 2000, 2002, 2008, 2011
- Được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Tập thể Lao động xuất sắc: 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2013 - 2014 
NGUYỄN VĂN NGOẠN (Hiệu trưởng nhà trường)

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.

Y tế học đường

Nhân viên Y tế học đường: Người 'nhiều vai'

(Baonghean.vn) - Y tế học đường đóng vai trò quan trọng trong các nhà trường. Nhưng, hiện nay, công tác này đang gặp nhiều khó khăn khi vừa thiếu về nhân lực, chưa được đầu tư và chế độ chính sách chưa đảm bảo để các nhân viên y tế yên tâm gắn bó với nghề.