Trường THPT Đô Lương 1 xử lý chất thải hóa học

(Baonghean) -Trường THPT Đô Lương 1 (Nghệ An) hiện có 40 lớp với gần 2.000 học sinh. Những năm gần đây, lượng chất thải hoá học hàng ngày tăng rất nhiều so với trước. Theo cô giáo Nguyễn Thị Kiều Hương, Hiệu trưởng nhà trường, trước đây, một phần do chủ quan, do nhận thức, mặt khác chất thải hoá học cũng ít nên nhà trường chưa chú ý tới việc xử lý để bảo vệ môi trường. Mấy năm nay, vấn đề xử lý chất thải hoá học đã được nhà trường hết sức quan tâm.

Cách đây hai năm, Trường đầu tư 60 triệu đồng xây bể phốt và lắp đặt hệ thống ống dẫn để xử lý chất thải hoá học sau các giờ thí nghiệm, thực hành. Về phần kỹ thuật, trường nhờ cán bộ chuyên môn của Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Nghệ An tư vấn và giám sát quá trình thi công. Bể phốt được xây kiên cố, sâu gần 4m, xung quanh dày 40 cm (dày gấp đôi bể phốt của hố xí tự hoại), bảo đảm không ô nhiễm môi trường, vì chất thải hoá học không thể ngấm ngang mà chỉ ngấm sâu vào đất phía dưới đáy bể.   

Cô Nguyễn Thị Kiều Hương Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm: "Ngoài chất thải hóa học số bình hoá chất không sử dụng được của Trường THPT Đô Lương 1 cũng khá nhiều. Cứ cất giữ mãi trong kho sẽ rất nguy hiểm, vì khi có sự cố, bình đựng hoá chất bị vỡ thì không biết hậu quả sẽ ra sao, bởi trong số đó, có nhiều chất cực độc, nhiều chất gây cháy nổ. Không thể để như thế mãi, vừa rồi, sau khi trao đổi với các giáo viên bộ môn Hoá học, nhà trường thuê người mang đi chôn.

Địa điểm chôn ở xa khu dân cư, dưới chân đồi tận vùng núi giáp với huyện Thanh Chương. Tất cả được đóng vào ba bì tải, bên ngoài có bọc bằng nhiều lớp vải nhựa rồi chôn xuống hố sâu trên 3 mét. Tuy đã thuê người làm, nhưng qúa trình chôn để tiêu huỷ, giáo viên của Trường trực tiếp giám sát để không có sơ suất xẩy ra".


Không phải là chuyên gia hoá học, nhưng tôi nghĩ cách làm của Trường THPT Đô Lương 1 trong việc xử lý chất thải hoá học và tiêu huỷ chất hoá học không còn dùng được là cách làm tốt, vì đã có sự tư vấn của cán bộ chuyên môn và giáo viên bộ môn Hoá học. Xin được viết ra đây với mong muốn để các trường khác tham khảo, cùng làm.

Minh Đức

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.