Trường THPT Hà Huy Tập đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất: 50 năm khẳng định chất lượng, kiến tạo những giá trị bền vững
Năm 2025, Trường THPT Hà Huy Tập bước vào tuổi 50 - dấu mốc đánh dấu nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành.

Cao Thanh Bảo - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường
Năm 2025, Trường THPT Hà Huy Tập bước vào tuổi 50 - dấu mốc đánh dấu nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành. 50 năm, từ ngôi trường “vừa học vừa làm”, đến nay Trường THPT Hà Huy Tập đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành một trong những lá cờ đầu của ngành Giáo dục tỉnh nhà, một địa chỉ giáo dục tin cậy, nơi ươm mầm tri thức và chắp cánh cho bao ước mơ của học sinh thành Vinh.
50 năm đã qua, còn là hành trình của ý chí, trí tuệ và lòng tận tụy của biết bao thế hệ thầy trò, một hành trình kiến tạo nên những giá trị bền vững và không ngừng bồi đắp cho tương lai trên mảnh đất Nghệ An hiếu học.
Kiến tạo những giá trị bền vững
Cuối tháng 12 năm 1975, thành phố Vinh bước vào thời kỳ khôi phục từ những đống gạch vụn của chiến tranh. Lúc bấy giờ, toàn thành phố chỉ có một trường cấp 3, không đủ đáp ứng nhu cầu học tập. Trước yêu cầu cấp thiết đó, ngày 22/12/1975, Trường Cấp 3 vừa học vừa làm Vinh được thành lập theo Quyết định số 1395/VX/QĐ của Ủy ban Hành chính tỉnh Nghệ An.
Trường ra đời sau những ngày hậu chiến nên những ngày đầu gặp muôn vàn khó khăn. Năm học đầu tiên (1975–1976), trường chỉ có 200 học sinh, 10 giáo viên và 3 nhân viên. Cơ sở vật chất không có, thầy cô và học sinh phải “ba nhờ”: Dạy học nhờ Trường Cấp 3 Vinh (nay là Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng), ở nhờ nhà dân, họp hội đồng nhờ gian bếp sửa lại của Trường Dân Chính.




Thời điểm đó, trường có những đặc điểm riêng khi đội ngũ giáo viên phần lớn là những người lính vừa rời quân ngũ. Trở lại với bục giảng, với bảng đen phấn trắng, ngoài nhiệt huyết và tình yêu nghề, họ còn mang theo kỷ luật và ý chí của người lính. Trường học lúc bấy giờ, đúng với tên gọi “vừa học, vừa làm”, sáng học học văn hóa, chiều lại lao động sản xuất, vừa làm mộc, đóng gạch, trồng lúa, làm than tổ ong, may đan…
Ngày đó, câu khẩu hiệu được nói nhiều nhất ở trường, đó là "Đã nói là làm, đã học là hành".
Năm 1977, một bước ngoặt đã đến với tập thể nhà trường sau khi được thành phố cấp 2 ha đất tại vị trí hiện nay để dựng trường, chấm dứt những ngày “ở nhờ”.
Niềm vui nối tiếp niềm vui, cũng năm 1977, với tên gọi Trường phổ thông cấp 3 Vinh 2, trường được thi tuyển học sinh theo vùng, bình đẳng như Trường cấp 3 Vinh 1 lúc bấy giờ. Chất lượng đầu vào được cải thiện rõ rệt. Điều này tạo bước ngoặt quan trọng, sự chuyển mình mạnh mẽ để trường dần khẳng định vị thế. Chỉ sau 3 năm thành lập, trái ngọt đầu mùa đã đến khi nhiều học sinh đạt học sinh giỏi tỉnh, trong đó có giải Nhất môn Toán.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Bước sang năm 1981, trường có tên gọi mới, Trường Phổ thông Trung học Hà Huy Tập. Ngôi trường mang tên người cộng sản ưu tú của quê hương Xô viết, trở thành niềm tự hào, là biểu tượng cho tinh thần học tập, cống hiến và kiên định lý tưởng của các thế hệ thầy trò.
Từ sau dấu mốc quan trọng này, trường nhanh chóng được phát triển cả về quy mô, chất lượng. Vị thế và tầm vóc của trường trong ngành Giáo dục tỉnh nhà được khẳng định trên nhiều phương diện.
Trường là 1 trong 6 đơn vị chất lượng được chọn thực hiện phân ban thí điểm, là đơn vị được Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn thực hiện lớp chuyên tiếng Anh đầu tiên của tỉnh.
Ngoài ra, dưới sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thể dục và Thể thao, trường được giao nhiệm vụ giảng dạy chương trình phổ thông cho các vận động viên. Thành tích của các học sinh đóng góp cho lĩnh vực thể thao của tỉnh nhà, nước nhà, làm rạng rỡ thêm lịch sử truyền thống nhà trường.
Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường cũng là đơn vị tiên phong trong việc triển khai các phong trào như “Nói không với gian lận trong kiểm tra thi cử”, “nói không với bệnh thành tích trong giáo dục”.

Chất lượng giáo dục nhờ đó cũng ngày càng đi vào thực chất. Trong những năm 2000, trường đã có nhiều học sinh đạt giải quốc gia các môn như Lịch sử, Tin học, Địa lý, số lượng học sinh giỏi tỉnh tăng cả về số lượng và chất lượng. Nhiều giáo viên trong đội ngũ vững mạnh của nhà trường cũng đã trở thành cốt cán của ngành.
Chính những nỗ lực không ngừng nghỉ trong giai đoạn này đã đặt nền móng cho những phần thưởng cao quý, đó là Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1999), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2000, 2007), và Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh (1999-2000), Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc của Bộ Giáo dục (năm 2003), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2004).
Đến tháng 6/2009, Trường THPT Hà Huy Tập được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.
Niềm vui đến với nhà trường khi trong dịp Kỷ niệm 50 năm thành lập trường, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là sự ghi nhận to lớn cho những nỗ lực không mệt mỏi của thầy và trò, mở ra một giai đoạn phát triển mới, đổi mới toàn diện.
.jpg)
Vươn mình trong kỷ nguyên mới
Nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ, tập thể nhà trường thực sự tự hào về những thành tựu mà các thế hệ thầy và trò Trường THPT Hà Huy Tập đã dày công vun đắp.
Từ những ngày đầu thành lập đầy gian khó, cơ sở vật chất gần như bắt đầu từ con số không, đến nay trường đã có một cơ ngơi khang trang, bề thế với 5 dãy nhà cao tầng, nhà đa chức năng, hệ thống phòng học bộ môn hiện đại, sân trường xanh - sạch- đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu dạy và học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.



Song song với sự phát triển về cơ sở vật chất, yếu tố cốt lõi làm nên vị thế và uy tín của nhà trường chính là chất lượng đội ngũ và chất lượng giáo dục toàn diện.
Từ 10 giáo viên buổi đầu, đến nay trường có đội ngũ 115 cán bộ, giáo viên, nhân viên tâm huyết, yêu nghề, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, trong đó có 72 thạc sĩ, 79 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 11 giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh, nhiều thầy cô là cốt cán chuyên môn của ngành.
Đặc biệt, nhà trường tự hào có 9 nhà giáo từng công tác tại trường được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, là những tâm gương sáng về tài năng và đức độ như: Thầy Đinh Quang Minh, thầy Nguyễn Tuấn Tài, thầy Hoàng Kim Long, thầy Nguyễn Trọng Bé, thầy Phạm Dũng Tiến, cô Nguyễn Thị Xuân Hoa, thầy Nguyễn Chí Hòa, cô Lê Thị Kiều Nga, cô Nguyễn Thị An).

Phong trào nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm luôn được đẩy mạnh, nhiều sáng kiến được công nhận cấp ngành, cấp tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.
Những năm qua, chất lượng giáo dục toàn diện là mục tiêu xuyên suốt trong mọi hoạt động của nhà trường. Nền nếp, kỷ cương luôn được giữ vững. Chất lượng văn hóa không ngừng được nâng cao. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT nhiều năm liền đạt 100%, tỷ lệ đậu đại học, cao đẳng ngày càng tăng (những năm gần đây đạt trên 90%).


.jpg)
Chất lượng mũi nhọn được khẳng định với kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh luôn nằm trong tốp đầu, nhiều học sinh đạt giải quốc gia trong các cuộc thi văn hóa, khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao. Nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành từ mái trường này, trở thành những nhà khoa học, nhà quản lý, kỹ sư, bác sĩ, sĩ quan, doanh nhân thành đạt, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước…
Bên cạnh giáo dục văn hóa, nhà trường luôn chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất, thẩm mỹ cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, các câu lạc bộ đội nhóm sôi nổi, hiệu quả. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên luôn là điểm sáng, nhiều năm liền được Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn tặng Cờ thi đua và Bằng khen. Công tác phát triển Đảng trong học sinh được chú trọng, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.






.jpg)


.jpg)
.jpg)
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường trong một bối cảnh lịch sử đặc biệt, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, Đảng, Nhà nước đang thực hiện những chính sách đột phá chưa từng có về giáo dục và đào tạo. Đây là "làn gió thuận" để nhà trường đổi mới tư duy quản trị và phương pháp dạy học.
Đây cũng là thách thức khi Trường THPT Hà Huy Tập đang đặt mục tiêu không chỉ là một trường tốt của tỉnh mà còn hướng tới tầm nhìn của một trường học hiện đại, phấn đấu đến năm 2040 trở thành một trong những trường THPT hàng đầu của tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ, hội nhập khu vực và quốc tế.
Sứ mệnh của nhà trường là xây dựng môi trường học tập an toàn, kiến tạo kỷ cương, truyền cảm hứng và hạnh phúc, nơi mỗi học sinh được tôn trọng, phát huy tối đa tiềm năng, trang bị toàn diện kiến thức, kỹ năng, năng lực và khát vọng cống hiến để tự tin hội nhập, kiến tạo tương lai.
.jpg)
Với sứ mệnh cao cả trên, Trường THPT Hà Huy Tập tin rằng, chặng đường 50 đã qua không chỉ là niềm tự hào mà còn tạo nền tảng vững chắc. Phát huy truyền thống vẻ vang, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; sự nỗ lực, chăm chỉ của các em học sinh; sự đồng hành, ủng hộ của quý vị phụ huynh, các thế hệ cựu học sinh và toàn xã hội, tập thể nhà trường sẽ tiếp tục kiến tạo những giá trị mới, bồi đắp những thế hệ tương lai ưu tú. Để ngôi trường, mãi là niềm tự hào của ngành Giáo dục tỉnh nhà, xứng đáng mang tên Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập kính yêu.


