Trường THPT Lê Hồng Phong đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

(Baonghean.vn) - Ngày 8/11, Trường THPT Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1965 – 2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Chung vui với thầy trò nhà trường có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Mai, Trợ lý Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo, các sở, ban, ngành, đoàn thể, một số trường học trên địa bàn tỉnh và các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường.

Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển của ngôi trường mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Trường THPT Lê Hồng Phong tiền thân là trường cấp 3 Hưng Nguyên, được thành lập tháng 9/1965 tại Hưng Tân (Hưng Nguyên). Trong bom đạn chiến tranh, nhà trường đã phải sơ tán lên Nghĩa Đàn, năm 1973, trường chuyển từ Tây Hiếu về lại Hưng Tân và đứng chân tại cánh đồng Tu xã Hưng Thông. Đến năm 1975 trường được vinh dự  đổi tên thành trường THPT Lê Hồng Phong - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Trường THPT Lê Hồng Phong vẫn luôn giữ vững truyền thống dạy tốt, học tốt thuộc tốp đầu trên mảnh đất xứ Nghệ.

Lãnh đạo Trung ương và Tỉnh tham dự buổi lễ
Lãnh đạo Trung ương và Tỉnh tham dự buổi lễ.
Lãnh đạo sở, ngành cùng các thế hệ lãnh đạo Trường THPT Lê Hồng Phong tham dự buổi lễ
Lãnh đạo sở, ngành cùng các thế hệ lãnh đạo Trường THPT Lê Hồng Phong tham dự buổi lễ.

Trong 50 năm qua, trường đã đào tạo được hơn 21 nghìn học sinh tốt nghiệp THPT, có khoảng hơn 7 nghìn học sinh của trường có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Dưới mái trường giàu truyền thống hiếu học đã có biết bao thế hệ học trò trưởng thành và thành công; trở thành những nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo…  đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Thầy Nguyễn Viết Hùng - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong đọc diễn văn ôn lại truyền thống 50 năm của nhà trường
Thầy Nguyễn Viết Hùng - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong đọc diễn văn ôn lại truyền thống 50 năm của nhà trường.
Các  thế hệ học sinh cùng về chung vui với nhà trường nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập
Các thế hệ học sinh cùng về chung vui với nhà trường nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

Các thế hệ nhà giáo, cán bộ công nhân viên của trường luôn tận tâm, tận lực vì học sinh thân yêu, đoàn kết, gắn bó với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Nhờ đó, chất lượng giáo dục nhà trường nâng lên rõ rệt qua từng năm. Năm học 2014 – 2015, Trường THPT Lê Hồng Phong đã được UBND tỉnh, Sở GD – ĐT công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia. 10 năm trở lại đây nhà trường đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cờ thi đua yêu nước các cấp…

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao và chúc mừng những thành tích xuất sắc của thầy và trò nhà trường đã đạt được
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và chúc mừng những thành tích xuất sắc của thầy và trò nhà trường đã đạt được trong 50 năm qua.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao và chúc mừng những thành tích xuất sắc của thầy và trò nhà trường đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà. Trong giai đoạn tới, đồng chí mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống “Dạy tốt, học tốt”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực; đổi mới công tác quản lý.

Đồng thời nhà trường cần quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo giỏi về chuyên môn, tâm huyết với sự nghiệp trồng người, tích cực đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, tiếp tục phát huy truyền thống của ngôi trường giàu bề dày truyền thống trên quê hương anh hùng. Đồng chí cũng đề nghị, Sở giáo dục đào tạo, cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể của huyện Hưng Nguyên tiếp tục tâm đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình; là điểm sáng trong ngành giáo dục của tỉnh nhà.

Trường THPT Lê Hồng Phong đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và Cờ thi đua của Chính phủ
Trường THPT Lê Hồng Phong vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Cờ thi đua của Chính phủ.
11 thầy cô giáo được đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
11 thầy cô giáo của trường được đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Dịp này, Trường THPT Lê Hồng Phong đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua của Chính phủ; 11 thầy cô giáo được đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 5 thầy cô giáo của nhà trường đã được trao tặng bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo vì những đóng góp xuất sắc cho ngành giáo dục  trong thời gian qua.

Nguyệt Minh 

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.