Trường THPT Lê Lợi (Tân Kỳ): 40 năm xây dựng và trưởng thành

(Baonghean.vn) - Từ những ngày đầu thành lập còn khó khăn, trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường luôn kiên trì phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc mục tiêu giáo dục.

Trường THPT Lê Lợi được thành lập năm 1981. Từ những ngày đầu thành lập còn khó khăn, trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn kiên trì phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc mục tiêu giáo dục. Các thế hệ nhà giáo đã gửi gắm biết bao tâm huyết và tình cảm, cống hiến trí tuệ và công sức cho sự nghiệp giáo dục. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh ưu tú đã trưởng thành, đem trí tuệ, tài năng, nhiệt huyết góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trường THPT Lê Lợi đã trở thành điểm sáng trong ngành giáo dục Tân Kỳ và cả tỉnh trong những năm gần đây. Ảnh: Đình Tuyên
Trường THPT Lê Lợi đã trở thành điểm sáng trong ngành Giáo dục Tân Kỳ và cả tỉnh trong những năm gần đây. Ảnh: Đình Tuyên

Nhớ về những ngày đầu mới thành lập cô giáo Nguyễn Thị Thùy Dung - Nguyên Phó hiệu trưởng nhà trường năm 1998 - 2009 cho biết: Đó là những ngày gian khó vô cùng, khi đường sá cách trở, muốn về thị trấn chúng tôi phải qua hai lần đò, nên không ai chịu về trường để dạy.  Có những năm học sinh không được học môn Địa lý, có những thời điểm nhà trường chỉ mong học sinh đi học được đầy đủ đừng bỏ học giữa chừng là tốt lắm rồi. Trường có 20 phòng học được xây thành 4 dãy nhà cấp 4. Có nhiều lớp học chỉ có tranh tre nứa lá, mưa thì dột nắng thì chói, thế mà không khí học tập vẫn say sưa, phong trào thi đua vẫn sôi nổi. Cô Dung cũng cho biết: Không thể nói hết gian khổ trong những năm thập kỷ 80 - 90 của thế kỷ trước, ấy thế nhưng thầy và trò nhà trường luôn cùng nhau cố gắng, nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn  để làm sao dạy tốt, học tốt ươm mầm được những tài năng trong tương lai.

Cô Dung và các thế hệ học trò hiện cũng là quản lý và giáo viên công tác tại trường. Ảnh: Đình Tuyên
Cô Dung và các thế hệ học trò hiện cũng là quản lý và giáo viên công tác tại trường. Ảnh: Đình Tuyên

Để có được những thành quả như ngày hôm nay các thế hệ nhà trường không khỏi xúc động khi nhắc tới các thầy giáo, cô giáo đã từng gắn bó với trường trong những ngày đầu: Đó là thầy Phan Nhật Lệ - Nguyên Hiệu trưởng đầu tiên của trường, thầy Nguyễn Văn Luận, thầy Hoàng Duy Đồng, thầy Võ Duy Bút, thầy Đặng Xuân Đồng, thầy Hoàng Ngọc Anh. Các thầy cô đã cùng với tình yêu và những nhiệt huyết với nghề để đưa mái trường vững mạnh đi lên từ những viên gạch đầu tiên.

 Thầy giáo Nguyễn Văn Thịnh - Hiệu trưởng nhà trường. Ảnh: Đình Tuyên
Thầy giáo Nguyễn Văn Thịnh - Hiệu trưởng nhà trường. Ảnh: Đình Tuyên

Góp phần không nhỏ vào vườn hoa thành tích đầy hương sắc của Trường THPT Lê Lợi ngày hôm nay còn có sự chuyên cần, miệt mài của các thế hệ học sinh.
Thầy Nguyễn Văn Thịnh Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Điều làm cho chúng ta tự hào và hãnh diện đó là đội ngũ giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi ngày một thêm đông. Liên tục nhiều năm, trường được tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và Tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh. Chất lượng dạy và học có sự tiến bộ vượt bậc, ngày càng có thêm học sinh giỏi tỉnh, số lượng học sinh đậu vào các trường ĐH - CĐ ngày một nhiều”.

Hiện tại trường đã được trang bị nhiều cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng nhu cầu dạy và học của thầy và trò nhà trường. Ảnh: Đình Tuyên
Hiện tại trường đã được trang bị nhiều cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng nhu cầu dạy và học của thầy và trò nhà trường. Ảnh: Đình Tuyên

Cũng theo thầy Nguyễn Văn Thịnh: Mặc dù trường còn muôn vàn khó khăn nhưng bảng vàng truyền thống của trường luôn nở hoa chói lọi, đã có rất nhiều những học trò nghèo làm rạng rỡ cho nhà trường. Đặc biệt trong kỳ thi TN THPT năm học 2009 - 2010, em Nguyễn Thị Na vinh dự được UBND tỉnh Nghệ An vinh danh. Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm học 2018 - 2019, em Lê Văn An là Á khoa khối B cả nước đạt 29,1 điểm. Năm học 2020-2021 em Nguyễn Trọng Thắng được UBND tỉnh vinh danh vì đạt 29,8 điểm khối B.

Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, trong nhiều năm qua trường luôn đạt nhiều thành tích xuất sắc trong dạy và học. Ảnh: Đình Tuyên
Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, trong nhiều năm qua trường luôn đạt nhiều thành tích xuất sắc trong dạy và học. Ảnh: Đình Tuyên

Nhiều năm liền, trường luôn có thành tích cao  trong cuộc thi KHKT cấp tỉnh, đặc biệt em Phạm Xuân Hùng đạt giải Nhất cuộc thi Sáng tạo trẻ thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, em Nguyễn Đúc Hưng có 03 năm liên tiếp đạt giải Nhì cấp tỉnh (2018 -2019; 2019 -2020, 2020 -2021). Hơn thế nữa, những học sinh trưởng thành từ Trường THPT Lê Lợi  sau khi ra trường đã trở thành những nhà giáo mẫu mực, nhà khoa học, nhà quản lý xuất sắc và nhiều người đang giữ những cương vị cao ở khắp mọi miền Tổ quốc, nhiều em là những doanh nhân thành đạt, nhiều em có học vị tiến sỹ, thạc sỹ đang giảng dạy tại các trường đại học trong nước và nước ngoài, là bác sỹ, kỹ sư, có em nay là tướng lĩnh trong quân đội... Phải kể đến Tiến sĩ Luật Nguyễn Thị Tĩnh - cựu học sinh khóa (1979 - 1981) khóa học đầu tiên và cũng là Tiến sĩ đầu tiên của trườngTiến sĩ Sinh học Võ Thị Kim Cương cựu học sinh khóa (1991 - 1994), Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh, Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Văn Lương cựu học sinh khóa (1999 - 2002), Tiến sĩ Khoa học Vật lý Nguyễn Thiết Lập ; Tiến sĩ Khoa học Sinh vật Trần Đình Hà. Đó là những bông hoa tươi thắm tô đẹp cho bảng vàng thành tích của trường trong suốt 40 năm xây dựng và trưởng thành. Chính các em đã góp phần làm rạng danh thêm cho mái trường mang tên THPT Lê Lợi, cho mảnh đất in dấu chân của vị anh hùng dân tộc và là nơi có truyền thống hiếu học.

Thầy và trò nhà trường tin tưởng sẽ gặt hái nhiều thành quả xứng đáng với tầm vóc 40 năm xây dựng và trưởng thành. Ảnh: Đình Tuyên
Thầy và trò nhà trường tin tưởng sẽ gặt hái nhiều thành quả xứng đáng với tầm vóc 40 năm xây dựng và trưởng thành. Ảnh: Đình Tuyên

Bước vào tuổi 40, lứa tuổi của trưởng thành, thầy trò Trường THPT Lê Lợi có quyền tự hào về những đóng góp của mình cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà. Song tự đáy lòng mình, ai cũng đều hiểu rằng thành quả đạt được trong 40 năm qua còn rất khiêm tốn, chưa đáp ứng được kỳ vọng và lòng mong đợi của nhân dân có con em đang theo học tại trường, mong đợi mà đảng ủy, chính quyền các cấp giao phó. Phía trước còn rất nhiều việc phải làm và cũng rất nhiều thử thách lớn lao đang chờ đón, đòi hỏi thầy và trò nhà trường phải đoàn kết vượt qua.

Trên tầm vóc của 40 năm, các thế hệ thầy và trò nhà trường hoàn toàn tin tưởng rằng Trường THPT Lê Lợi sẽ tiếp tục có sự chuyển mình mạnh mẽ, đáp ứng sự nghiệp đổi mới giáo dục, góp phần thực hiện thành công sứ mệnh trong sự nghiệp trồng người, tự tin bước vào chặng đường mới thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, xứng đáng là địa chỉ đáng tin cậy cho việc đào tạo nguồn nhân lực của nước nhà, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho miền Tây xứ Nghệ.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.

Y tế học đường

Nhân viên Y tế học đường: Người 'nhiều vai'

(Baonghean.vn) - Y tế học đường đóng vai trò quan trọng trong các nhà trường. Nhưng, hiện nay, công tác này đang gặp nhiều khó khăn khi vừa thiếu về nhân lực, chưa được đầu tư và chế độ chính sách chưa đảm bảo để các nhân viên y tế yên tâm gắn bó với nghề.