Trường THPT Lê Lợi (Tân Kỳ) đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(Baonghean.vn) - ​Ngày 2/5, Trường THPT Lê Lợi (huyện Tân Kỳ) đã tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tới dự có Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng đại diện các sở, ban ngành cấp tỉnh.

Dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo huyện Tân Kỳ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; các giáo viên nguyên là lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ và đông đảo học sinh toàn trường.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Phương Thảo
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Phương Thảo

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, dù ở giai đoạn nào, cán bộ, giáo viên trường THPT Lê Lợi cũng luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo xây dựng trường ngày càng lớn mạnh. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của trường ngày càng hiện đại hơn, khang trang hơn, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đồng chí Thái Văn Thành đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho trường THPT Lê Lợi. Ảnh: Phương Thảo
Đồng chí Thái Văn Thành đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho trường THPT Lê Lợi. Ảnh: Phương Thảo
Đồng chí Phan Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Nga
Đồng chí Phan Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phương Thảo

Qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã đào tạo được 375 lớp với 16.682 học sinh tốt nghiệp THPT, trong đó có 5.653 học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng, có nhiều em là thủ khoa, á khoa các trường đại học trong cả nước. Nhiều học sinh của nhà trường đã trở thành lãnh đạo chủ chốt của các cấp, các ngành, các địa phương, trưởng thành trong lực lượng vũ trang, là kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học. Tập thể nhà trường và nhiều cán bộ, giáo viên, học sinh và các tổ chức đoàn thể vinh dự được nhận rất nhiều Bằng khen, giấy khen từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt năm 2018 Trường THPT Lê Lợi đã đạt chuẩn quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Thái Văn Thành đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà trường THPT Lê Lợi đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, nhà trường cần tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ theo đúng định hướng chương trình hành động số 33 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; triển khai Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Nhà trường tiếp tục chăm lo củng cố cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công việc dạy học, xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm nhà trường xanh - sạch - đẹp. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học; xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên đủ năng lực, trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo, tận tâm, tận tụy, đáp ứng yêu cầu của ngành giáo dục trong giai đoạn đổi mới.

Dịp này, 10 em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Ảnh: Phương Thảo
Dịp này, 10 em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Ảnh: Phương Thảo

Dịp này, thừa ủy quyền, đồng chí Thái Văn Thành đã trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho trường THPT Lê Lợi và trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 1 tập thể và 10 cá nhân. Ba cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc. UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giảng dạy./.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.