Trường THPT Nguyễn Trường Tộ đạt giải tuần cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ATGT

(Baonghean.vn) - Trường THPT Nguyễn Trường Tộ đạt giải tập thể của tuần thi thứ nhất cuộc thi về Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An.
Lễ phát động thi “Tìm hiểu pháp luật an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” 2018. Ảnh: Thành Chung
Lễ phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật an toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” 2018. Ảnh: Thành Chung

Thông tin từ Ban Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông và cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng internet” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2018: Trong tuần thi thứ nhất của cuộc thi (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 08/10/2018) đã có 236.122 lượt thi, trong đó có 35.500 lượt thi trả lời đúng hết các câu hỏi (đạt 15,03%); 143/217 đơn vị và địa phương có người tham gia cuộc thi (đạt 65,89%).

Những đơn vị triển khai tốt, có lượng tham gia dự thi cao là: Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, thị xã Thái Hòa, huyện Quế Phong, huyện Nghĩa Đàn, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Trường THPT Lê Viết Thuật (Tp.Vinh), Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân và Trường THPT Thanh Chương 3 (huyện Thanh Chương), Trường THPT Thị xã Cửa Lò 2, Trường THPT Quỳ Hợp 3, Trường THPT Nghi Lộc 3, Trung tâm GDTX Diễn Châu.

Căn cứ kết quả dự thi, Ban tổ chức đã quyết định trao giải cá nhân cho 16 thí sinh. Về giải tập thể, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP. Vinh) là đơn vị đạt Giải tập thể của tuần thi thứ nhất với 64.881 lượt người dự thi, trong đó có 20.243 lượt đạt 15/15 điểm (tỷ lệ 31,2%) và có 14 người đạt giải thưởng trong tuần thi thứ nhất./.

Danh sách các cá nhân đạt giải tuần cuộc thi:

Giải Nhất: Nguyễn Văn Thương (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Nghệ An).

Giải Nhì: Hoàng Thị Thu Hiền, Nguyễn Lương Ngọc (Trường THPT Nguyễn Trường Tộ).

Giải Ba: Đinh Thị Quỳnh (Trường Trung học phổ thông Nguyễn Cảnh Chân); Thái Thị Phương Thảo, Trần Thị Anh Thơ (Trường THPT Nguyễn Trường Tộ).

Giải Khuyến khích: Đặng Thị Hoài, Nguyễn Hoàng Anh Tú, Cao Xuân Tuyển, Lê Xuân Phước, Nguyễn Thế Kiên, Trần Nam Phương, Lê Xuân Long, Hồ Văn Hoàn, Lê Khánh Linh, Đoàn Văn Tiến Đạt (Trường THPT Nguyễn Trường Tộ).

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.