Giáo dục

Trường THPT Tây Hiếu: Hành trình 50 năm gieo hạt tri thức, nâng bước học trò

Chu Thống Nhất (Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường) 12/11/2025 08:28

Năm học này đánh dấu cột mốc đặc biệt - 50 năm thành lập Trường THPT Tây Hiếu. 50 năm là biết bao mồ hôi, tâm huyết của các thế hệ thầy, cô miệt mài “gieo chữ, trồng người”, là bao ước mơ, khát vọng được chắp cánh từ mái trường thân yêu.

truongtayhieu.png

Chu Thống Nhất (Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường)

• 12/11/2025

Năm học này đánh dấu cột mốc đặc biệt - 50 năm thành lập Trường THPT Tây Hiếu. 50 năm là biết bao mồ hôi, tâm huyết của các thế hệ thầy, cô miệt mài “gieo chữ, trồng người”, là bao ước mơ, khát vọng được chắp cánh từ mái trường thân yêu.

Kỷ niệm 50 năm thành lập trường, không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là lúc để thầy trò Trường THPT Tây Hiếu cùng nhau hướng tới tương lai, tiếp tục viết nên những trang vàng truyền thống bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên, chiếm lĩnh tri thức.

truongtayhieu-t1.png

Năm 1970, theo nguyện vọng của cán bộ, công nhân Nông trường Tây Hiếu và nhân dân các xã phía Tây Sông Hiếu. Ban Giám đốc Nông trường Quốc doanh Tây Hiếu đã mở lớp bổ túc văn hóa nhằm bồi dưỡng kiến thức văn hóa cho cán bộ, con em của các nông trường, các xã lân cận. Lớp học ban đầu chỉ có hơn 30 học viên, giáo viên trực tiếp giảng dạy là một số cán bộ văn hóa nông trường. Ty Giáo dục Nghệ Tĩnh đã cử đồng chí Nguyễn Tài Sửu là Bí thư Đoàn Nông trường Tây Hiếu làm Hiệu trưởng danh dự.

Đến năm 1972, với nhiều chiến thắng có ý nghĩa quan trọng, Đảng và Nhà nước có chủ trương mở một số trường cấp 3 để chuẩn bị tạo nguồn cán bộ. Trong bối cảnh đó, Trường Phổ thông vừa học vừa làm Nông trường Tây Hiếu chính thức được thành lập với 2 lớp và hơn 100 học sinh, các lớp chỉ học mỗi tuần 3 ngày, còn lại đi làm, những năm học tiếp theo mỗi năm tuyển sinh 2 lớp. 3 giáo viên đầu tiên - cô Nguyễn Thị Xanh (Toán), thầy Cao Văn Giáp (Vật lý), cô Phạm Thị Trúc Quỳnh (Hóa học) - là những người đặt nền móng cho sự hình thành của ngôi trường hôm nay.

Năm 1975, sau khi đất nước thống nhất, nhiệm vụ kiến thiết, xây dựng và phát triển đất nước được đặt lên hàng đầu, trong đó có phát triển giáo dục. Chính vì thế, trên địa bàn tỉnh cùng lúc có nhiều trường phổ thông cấp 3 được thành lập, trong đó có Trường Phổ thông cấp 3 Tây Hiếu (sau này là Trường THPT Tây Hiếu). Năm học đầu tiên, trường chỉ có vẻn vẹn 2 lớp đầu cấp, với 120 học sinh. Trong ký ức của khóa đầu tiên, lớp học ngày đó, được làm bằng tranh tre, nứa mét... Bàn giáo viên do học sinh lao động tự tạo ra bằng cách đan nứa nẹp 4 bên và chôn 4 cọc tre rồi đặt tấm phên nứa lên trên. Học sinh hầu hết cách xa trường 13 - 18 km, nhưng chủ yếu chỉ đi bộ đến trường. Thương học sinh, nhà trường cho các em lao động làm 1 dãy ký túc xá bằng nhà tranh vách đất. Chiều cuối tuần thứ Bảy, học sinh tạm xa bạn bè, thầy cô về với gia đình và chiều Chủ nhật lại quảy 2 đầu 1 bên là gạo 1 bên là rau, củ, quả, mắm, muối... để trở về trường bắt đầu 1 tuần học mới.

Bước sang thập niên 1980 - 1990, tiếp tục là giai đoạn đầy thử thách. Khi ấy, do bối cảnh kinh tế đất nước khó khăn, đời sống nhân dân thiếu thốn nên phần lớn học sinh bỏ học, nhiều giáo viên bỏ nghề để mưu sinh. Có những thời điểm như hết năm học 1991- 1992, trường chỉ có 4 lớp với 120 học sinh. Riêng khối 12 chỉ còn 3 em buộc phải gửi nhờ Trường THPT Nghĩa Đàn (nay là Trường THPT Thái Hòa) để tiếp tục học. Năm học 1992-1993, trường sáp nhập với Trường PTCS Tây Hiếu thành Trường Phổ thông cấp 2 - 3 Tây Hiếu. Dù bấy giờ, điều kiện dạy học còn nhiều thiếu thốn, học sinh bỏ học vẫn tiếp tục diễn ra nhưng vượt lên tất cả, các thế hệ thầy, cô vẫn bền lòng với nghề, giữ vững ngọn lửa yêu thương và trách nhiệm, kiên trì đưa con thuyền giáo dục vượt qua sóng gió.

truongtayhieu-t2.png

Trong hành trình 50 năm của nhà trường, năm 1998 được xem là bước ngoặt quan trọng. Lúc này, thực hiện chủ trương sắp xếp lại mạng lưới trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An quyết định tách Trường cấp 2- 3 Tây Hiếu thành 2 đơn vị độc lập. Từ đó, Trường THPT Tây Hiếu chính thức hoạt động với cơ sở riêng.

Đồng thời, nhà trường cũng được UBND tỉnh Nghệ An đồng ý cắt 1 ha đất sản xuất của nông trường và phê duyệt dự án xây dựng nhà học cao tầng trị giá 1,4 tỷ đồng, tạo điều kiện để đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học, từng bước mở ra giai đoạn phát triển mới, vững chắc và toàn diện hơn.

Những năm sau đó, nhà trường không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng. Từ một ngôi trường còn thiếu thốn, Trường THPT Tây Hiếu đã được đầu tư đồng bộ với cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ hệ thống nhà học, khu thực hành thí nghiệm, thiết bị dạy học chất lượng, phòng học ngoại ngữ hiện đại, sân chơi, bãi tập rộng rãi, thoáng mát, nhiều quỹ học bổng và khuyến học dành cho học sinh xuất sắc, nhiều phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…Năm 2015, nhà trường vinh dự được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, đánh dấu mốc son quan trọng trong hành trình 50 năm xây dựng và trưởng thành.

bna_anh-78-(1).jpg
Lễ đón nhận trường chuẩn quốc gia Trường THPT Tây Hiếu. Ảnh: NTCC

Phát huy truyền thống hiếu học, học giỏi, chịu thương, chịu khó, không chùn bước trước khó khăn, phụ huynh, học sinh đã cùng thầy, cô giáo và nhà trường từng bước xây dựng, phát triển đơn vị, khẳng định vị thế trên địa bàn toàn tỉnh. Trong công cuộc đổi mới sự nghiệp giáo dục theo xu hướng hiện đại, nhà trường đã khẳng định được vị thế và tầm nhìn về chất lượng đội ngũ, cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục, giáo dục hợp tác phối hợp...

Giáo viên và học sinh Trường THPT Tây Hiếu
Giáo viên và học sinh Trường THPT Tây Hiếu. Ảnh: NTCC

Quá trình tổ chức hoạt động chuyên môn của nhà trường luôn được coi trọng và ngày càng tiến bộ. Trong những năm gần đây, nhà trường luôn là đơn vị tiêu biểu ở địa phương thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; giáo viên tập trung đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, đúc rút kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục học sinh,…Đến nay, có 100% cán bộ, giáo viên áp dụng tiến bộ công nghệ vào quản lý và dạy học, có hàng trăm sáng kiến kinh nghiệm cấp trường, có hàng chục sáng kiến cấp ngành, cấp tỉnh. Chất lượng đội ngũ ngày càng được nâng cao với 100% đạt chuẩn, trong đó có 24 thạc sĩ (34%), 25 giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh (36%). Có nhiều thầy, cô là giáo viên cốt cán, nhiều thầy, cô đạt thành tích cao trong bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi tốt nghiệp THPT, nhiều thầy, cô được nhận các danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp ngành, cấp tỉnh. Nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu trường tiên tiến, Công đoàn, Đoàn trường được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những năm qua, Trường THPT Tây Hiếu luôn xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là mục tiêu trọng tâm hàng đầu. Vì thế, đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả nhằm đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ và học sinh.

Nhà trường cũng triển khai mạnh mẽ dạy học gắn với thực tiễn, tổ chức cho học sinh tham quan các nhà xưởng, nông trại, mô hình sản xuất trên địa bàn, giúp các em có cơ hội tiếp cận thực tế, định hướng nghề nghiệp sớm. Đặc biệt, hoạt động giáo dục STEM và dạy học theo dự án được chú trọng, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Song song với đó, nhà trường đã xây dựng kho học liệu điện tử, triển khai thi, ôn tập trực tuyến trên hệ thống LMS, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và kiểm tra, đánh giá một cách chính xác, khách quan.

Đặc biệt, tại Trường THPT Tây Hiếu, những sân chơi như “Rung chuông vàng - Tìm hiểu kiến thức”, “Hội chợ ẩm thực”, “Sáng tạo từ phế liệu - Hành động vì môi trường”, “Ngày hội đọc sách - Trao gửi tri thức”, “Xanh hóa sân trường - Ươm mầm sự sống” đã mang đến cho học sinh cơ hội học bằng trải nghiệm, làm bằng niềm vui, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, hình thành phẩm chất và nuôi dưỡng đam mê sáng tạo. Mỗi hoạt động không chỉ là cuộc thi, mà còn là bài học sống động về tinh thần đoàn kết, sự khéo léo, trí tuệ và ý thức, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần tạo nên bản sắc riêng của tuổi trẻ Tây Hiếu - năng động, tự tin và sáng tạo.

Nhờ có đội ngũ giáo viên tâm huyết, giàu chuyên môn và sự chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu được thực hiện thường xuyên, đem lại những kết quả đáng khích lệ. Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” lan tỏa mạnh mẽ với nhiều giờ dạy giỏi, chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm chất lượng. Kết quả nổi bật nhất là số học sinh giỏi trường, học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng tăng, chất lượng giáo dục năm sau cao hơn năm trước. Trong 2 năm học gần đây, năm học 2024-2025, kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT của trường vươn lên thứ 36 toàn tỉnh, tăng 27 bậc. Bước sang năm học 2025-2026, trường có 16 em được công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh. Riêng trong năm học này, trường có 16 em được công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh và là con số cao nhất từ khi thành lập trường.

bna_anh-91-(1).jpg
Nét đẹp đoàn viên thanh niên của nhà trường. Ảnh: NTCC

Những kết quả đó là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới, sáng tạo và nỗ lực không ngừng của tập thể Trường THPT Tây Hiếu.

Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, đã có 213 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác giảng dạy, có 363 lớp học; 10.032 học sinh đã tốt nghiệp; nhiều học sinh đã trở thành những cán bộ, nhà khoa học, nhà giáo, kỹ sư, bác sĩ, sĩ quan quân đội, doanh nhân, công nhân, thợ tay nghề bậc cao hoặc trực tiếp lao động sản xuất trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và khắp mọi miền của Tổ quốc, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của đất nước. Ghi nhận những thành tích mà nhà trường đã đạt được, nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bức trướng, nhiều cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Giờ học của cô và trò Trường THPT Tây Hiếu
Tiết học của cô và trò Trường THPT Tây Hiếu. Ảnh: NTCC

Trải qua nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, mỗi thành tựu mà Trường THPT Tây Hiếu đạt được hôm nay đều là kết tinh của tinh thần đoàn kết, tâm huyết và trách nhiệm từ nhiều thế hệ. Dưới sự lãnh đạo, quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự chỉ đạo sâu sát của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cùng với sự phối hợp hiệu quả của các tổ chức, đoàn thể như chi bộ, công đoàn, đoàn trường, hội cha mẹ học sinh, nhà trường đã không ngừng lớn mạnh, vững vàng trên con đường đổi mới và hội nhập.

Nhưng trên tất cả, điều làm nên bản sắc và sức sống bền bỉ của Trường THPT Tây Hiếu chính là công lao to lớn của các thế hệ thầy cô giáo - những người đã dành trọn tâm huyết và tình yêu nghề, thầm lặng gieo hạt tri thức và nâng bước bao thế hệ học trò. Cùng với đó là sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của hàng vạn học sinh qua các thời kỳ - những người đã mang theo hành trang tri thức, đạo đức và niềm tự hào về mái trường để tỏa sáng ở khắp mọi miền đất nước.

Kỷ niệm 50 năm thành lập là dịp để thầy và trò Trường THPT Tây Hiếu cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua. Phát huy truyền thống “Dạy tốt - Học tốt”, tập thể nhà trường hôm nay tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm đưa Trường THPT Tây Hiếu ngày càng phát triển, xứng đáng với danh hiệu Trường đạt chuẩn quốc gia và niềm tin yêu của nhân dân quê hương.

Ảnh (5)
Từ mái trường này, hàng nghìn học sinh đã trưởng thành, tung cánh muôn phương. Ảnh: NTCC

0 0 0
Trường THPT Tây Hiếu: Hành trình 50 năm gieo hạt tri thức, nâng bước học trò
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO