Trường Tiểu học Cửa Nam (TP Vinh) đón Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ I

(Baonghean.vn) - Sáng 19/12, Trường Tiểu học Cửa Nam 2 tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ I. Tới dự, có các đồng chí: Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh và lãnh đạo các ban, ngành thành phố Vinh cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh...
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Toàn cảnh buổi đón Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ I . Ảnh: Hoàng Vĩnh

Thời gian qua, được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cấp, ngành liên quan, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Cửa Nam 2 nên đã đạt nhiều thành tích cao, trong những năm vừa qua trường có nhiều  giáo viên, học sinh đạt các giải cao trong các cuộc thi do ngành Giáo dục & Đào tạo tổ chức.

Trong năm học 2019-2020, trường có 19 lớp với 677 học sinh và 40 cán bộ, giáo viên, trong đó có 1 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 4 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp thành phố, 11 giáo viên dạy giỏi trường. Nhiều năm liên tục trường đạt danh hiệu Trường tiên tiến cấp thành phố.

Nhà giáo Nguyễn Văn Ngọc – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cửa Nam 2 báo cáo quá trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Nhà giáo  Nguyễn Văn Ngọc – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cửa Nam 2 báo cáo quá trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đặc biệt, năm 2020 trường đã thực hiện công tác đánh giá theo Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT. Ngày 22/8/2018 ban hành về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn Quốc gia đối với trường tiểu học. Quá trình tự đánh giá đảm bảo đầy đủ các bước hướng dẫn. Hội đồng tự đánh giá được thành lập thực hiện đánh giá, phân tích, đánh giá tiêu chí cụ thể, bổ sung điều chỉnh, xác định mặt mạnh, yếu để xây dựng kế hoạch...

Từ đó, nhà trường đã tham mưu với chính quyền địa phương mở rộng quỹ đất quy hoạch trường lớp. Xây dựng trường lớp khang trang và đầu tư thiết bị dạy học hiện đại, kinh phí lên đến 23 tỷ đồng.

Đón nhận
Đón nhận Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ I. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Sở Giáo dục & Đào tạo đã tiến hành kiểm tra đánh giá các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia. Nội dung gồm 5 tiêu chuẩn và 27 tiêu chí, kết quả 100% tiêu chí đạt mục 1,2. Tiêu chí đạt mức 3 đạt 73,6 %. Đối chiếu Thông tư 17 Trường Tiểu học Cửa Nam 2 đạt tiêu chí chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo các ban, ngành của thành phố Vinh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của nhà trường, đồng thời mong muốn tiếp tục phát huy kết quả đó để nhà trường phát triển toàn diện và quyết tâm xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ II.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.