Trường Tiểu học Diễn Phú đón bằng đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

(Baonghean.vn)- Ngày 16/11, Trường Tiểu học Diễn Phú (Diễn Châu) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2. Dự buổi lễ có lãnh đạo huyện Diễn Châu, các phòng, ban, hiệu trưởng các Trường Tiểu học trên địa bàn.

Trường Tiểu học Diễn Phú được thành lập từ năm 1967 với ban đầu là Trường cấp 1 Diễn Phú với 400 học sinh, 14 lớp. Thời gian đầu thành lập, thầy và trò trường đã cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn để được công nhận chuẩn Quốc gia cấp độ 1 năm học 2004-2005.

Với những kết quả đạt được, UBND tỉnh có quyết định công nhận Trường Tiểu học Diễn Phú đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Diễn Châu trao Bằng công nhận đạt chuẩn cho nhà trường. Ảnh: Thu Hương.
Với những kết quả đạt được, UBND tỉnh có quyết định công nhận Trường Tiểu học Diễn Phú đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Diễn Châu trao Bằng công nhận đạt chuẩn cho nhà trường. Ảnh: Thu Hương.
m
Trường Tiểu học Diễn Phú (Diễn Châu) có 44 học sinh với 15 lớp. Nhà trường không chỉ chú trọng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, mà còn đẩy mạnh xây dựng "trường học thân thiện"; học sinh nhà trường được "mỗi ngày đến trường là một ngày vui". Ảnh: Thu Hương.
n
Niềm vui của các em học sinh Trường Tiểu học Diễn Phú trong ngày đón nhận trường đạt chuẩn mức độ 2. Ảnh: Thu Hương.

Hiện trường có 444 học sinh với 15 lớp; trên 150 học sinh đạt danh hiệu học sinh suất sắc, gần 140 học sinh nổi trội các môn học; 100% cán bộ, giao viên đạt chuẩn và trên chuẩn; trong đó có nhiều giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp huyện...

Phát huy kết quả đó, trường tiếp tục nỗ lực để xây dựng và vinh dự đạt danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào năm học 2017-2018.

 Thu Hương

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.