Trường Tiểu học Lê Lợi kỷ niệm 30 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Trong nhiều năm qua, Trường Tiểu học Lê Lợi là ngôi trường tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện nhiều chương trình đổi mới của ngành và là một trong những trường dẫn đầu của thành phố về chất lượng đào tạo.

Sáng 28/12, Trường Tiểu học Lê Lợi đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập. Đây cũng là dịp để các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường nhìn lại những kết quả đã đạt được để tự đó thêm tự hào và quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Về dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo chính quyền thành phố Vinh cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường. Ảnh: Đức Anh
Về dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo chính quyền thành phố Vinh cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường. Ảnh: Đức Anh

30 năm trước, năm 1989, Trường Tiểu học Lê Lợi được thành lập trên cơ sở được tách ra từ 2 trường THCS Lê Lợi và Tiểu học Lê Lợi. Trải qua hơn 3 thập kỷ xây dựng và phát triển, dù trải qua nhiều giai đoạn khác nhau nhưng nhà trường luôn thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt, học tốt với nhiều thành tích nổi bật.

Đây là một trong những trường tiểu học đầu tiên được công nhận trường chuẩn quốc gia của thành phố Vinh, là trường duy nhất được lựa chọn để triển khai chương trình 2 ngoại ngữ Tiếng Anh và Tiếng Pháp.

Chương trình văn nghệ của học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi. Ảnh: Đức Anh
Chương trình văn nghệ của học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi. Ảnh: Đức Anh

Nhiều năm liên tục trường là lá cờ đầu về chất lượng giáo dục trong toàn tỉnh và đã vinh dự được nhận nhiều danh hiệu cao quý của Đảng và nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện, thời điểm này, trường có hơn 2.000 học sinh. Đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới giáo dục.

Hiện Trường Tiểu học Lê Lợi có hơn 2000 học sinh và là một trong những trường có số lượng học sinh đông nhất thành phố. Ảnh: Đức Anh
Hiện Trường Tiểu học Lê Lợi có hơn 2000 học sinh và là một trong những trường có số lượng học sinh đông nhất thành phố. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đậu Vĩnh Thịnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể nhà trường trong hành trình 30 năm xây dựng và phát triển.

Phát huy những kết quả đã đạt được, lãnh đạo thành phố mong muốn thời gian tới nhà trường tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 29 về “đổi mới căn bản toàn diện giáo dục”; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát huy dân chủ, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

Đồng chí Đậu Vĩnh Thịnh trao Bằng khen cho tập thể nhà trường. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Đậu Vĩnh Thịnh trao Bằng khen cho tập thể nhà trường. Ảnh: Đức Anh

Đồng thời, chăm lo xây dựng đội ngũ, đoàn kết thống nhất, vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, lấy việc tự học, tự bồi dưỡng là giải pháp để nâng cao trình độ nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Đức Anh
Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Đức Anh

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho tập thể nhà trường và 4 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường, góp phần vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.