Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Nam Nghệ An khai giảng các lớp trung cấp nghề

(Baonghean.vn) - Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Nam Nghệ An vừa tổ chức lễ khai giảng các lớp trung cấp nghề khóa 9 và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH. Về phía huyện Đô Lương có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy.

Với nhiệm vụ đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho người lao động các huyện miền Tây Nam của tỉnh Nghệ An, trong năm học 2018 - 2019 trường đã mở được 40 lớp trung cấp và sơ cấp đào tạo nghề cho 1.300 học viên.

Toàn cảnh lễ khai giảng, kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) tại Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Nam Nghệ An. Ảnh: P.V
Toàn cảnh lễ khai giảng, kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) tại Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Nam Nghệ An. Ảnh: P.V                          

Tập trung vào các ngành nghề như: Điện tử, điện dân dụng, mộc, gò hàn, may công nghiệp, trồng trọt, bảo vệ thực vật và chăn nuôi. Các học viên sau khi đào tạo đều có việc làm và thu nhập ổn định.

Năm 2019, trường đạt 102% kế hoạch chỉ tiêu tỉnh giao về tuyển sinh và đào tạo, tham gia hội thi thiết bị cấp cơ sở đạt giải Nhì và đạt giải Ba tại hội thi cấp tỉnh về chuyên ngành may và thiết kế thời trang. Năm học này, trường tổ chức khai giảng 8 lớp trung cấp với 400 học viên,  45 - 50 lớp sơ cấp để đào tạo nghề trên nhiều lĩnh vực.

Lãnh đạo huyện Đô Lương tặng hoa, chúc mừng Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Nam Nghệ An nhân Lễ khai giảng và kỷ niệm Ngày Nhà giáo VN. Ảnh: P.V
Lãnh đạo huyện Đô Lương tặng hoa, chúc mừng Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Nam Nghệ An nhân Lễ khai giảng và kỷ niệm Ngày Nhà giáo VN. Ảnh: P.V

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH biểu dương những kết quả đạt được của nhà trường trong năm học vừa qua, đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, thi đua dạy tốt, học tốt, là địa chỉ tin cậy về đào tạo nghề.

Cũng dịp này, các doanh nghiệp trao tặng 14 triệu đồng cho Quỹ khuyến học nhà trường. Nhà trường đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.