'TRUTH Social' - mạng xã hội của cựu Tổng thống Mỹ Trump sẽ bị kiểm duyệt gắt gao?

Hôm thứ Tư, cựu Tổng thống Mỹ Trump đã thông báo kế hoạch ra mắt nền tảng mạng xã hội của riêng mình mang tên “TRUTH Social” được tạo ra để chống lại sự chuyên chế của các gã khổng lồ công nghệ.
Mạng xã hội riêng của ông Trump sắp được trình làng.
Mạng xã hội riêng của ông Trump sắp được trình làng.

Khi còn là Tổng thống Hoa Kỳ, Trump đã bị cấm tham gia các mạng xã hội thống trị thế giới - bao gồm cả Facebook, Twitter. Sau đó, ông Trump đã tìm mọi cách để trở lại nền tảng mạng xã hội và nói lên ý muốn tạo ra trang mạng xã hội của riêng mình.

Theo nhà chiến lược đầu tư toàn cầu Martin Hutchinson, Trump hiện có một "thương hiệu mạnh" mà ông muốn duy trì. Chuyên gia Mỹ chắc chắn rằng, dự án mới của cựu Tổng thống sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, nhưng dự án này có thể không mang lại cho Trump kết quả như mong muốn nếu bị kiểm duyệt gắt gao ở Mỹ.
"Nếu các tham vọng chính trị của Jared Kushner (con rể của cựu Tổng thống) và Donald Trump bị kiểm duyệt gắt gao, thì dự án này sẽ không mang lại lợi ích gì cho họ, và (mạng xã hội mới) sẽ không có được lợi thế trước Twitter", - ông Hutchinson nói. Do đó, đối với êkíp của Trump, điều quan trọng hơn là đảm bảo kiểm soát cơ sở hạ tầng mạng của mình, nếu không, các nhà cung cấp dịch vụ sẽ kiểm duyệt trang mạng của họ, mà đây là điều tồi tệ nhất".
"Theo tôi, “chủ nghĩa Trump” sẽ vẫn duy trì, nhưng, đến năm 2024, nó sẽ cần một nhà lãnh đạo mới. Trong trường hợp lý tưởng, sự hiện diện mạnh mẽ trên mạng xã hội sẽ mang lại cho Trump tiền bạc, sẽ giúp cải thiện hình ảnh của ông ấy và sẽ cung cấp sự hỗ trợ cho nhà lãnh đạo mới", - ông Hutchinson cho biết.
Ông Andrew Selepak, Giáo sư truyền thông xã hội tại Đại học Florida, cũng chia sẻ quan điểm này. Theo ông, mạng xã hội gắn liền với Trump chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng không có gì chắc chắn rằng dự án này sẽ có sức sống lâu dài.
"Cần phải hiểu rằng, việc tạo ra từ con số 0 một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực truyền thông xã hội là một nhiệm vụ rất khó. Ví dụ, Facebook tồn tại trong 17 năm. LinkedIn - khoảng 20 năm. Các nền tảng mà chúng ta sử dụng đã vượt qua những khó khăn trong quá trình phát triển. Việc tạo ra những nền tảng mới là một nhiệm vụ khó khăn, ngoài ra một nhiệm vụ cực kỳ khó là tạo ra cơ sở hạ tầng, chưa nói về việc tuyển dụng", - ông Selepak nói.
Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng, sự hiện diện trên mạng xã hội là vô cùng cần thiết đối với một chính trị gia như Trump, đặc biệt là vì ông muốn tái tranh cử tổng thống vào năm 2024.
“Ở đây nói về cấp độ quốc gia, mặc dù ngay cả ở cấp độ tiểu bang, rất khó để tranh cử thượng nghị sĩ, thống đốc hoặc thành viên Quốc hội nếu chính trị gia không hiện diện trên mạng xã hội. Đây là nơi mà anh ấy có cơ hội giao tiếp không giới hạn với cử tri tiềm năng, cũng như tiến hành quảng cáo chính trị” - chuyên gia Mỹ nhận xét.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.