Truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và Thừa Thiên Huế cho em Nguyễn Văn Nhã

Hồng Diện - Lê Ngọc Lưu

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, chiều 5/5, đồng chí Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã đến thắp hương và truy tặng 2 Bằng khen cho em Nguyễn Văn Nhã.

Tại gia đình em Nguyễn Văn Nhã, ở xóm 7, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh và lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, động viên gia đình em Nhã nén nỗi đau, giữ gìn sức khỏe, cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn công tác gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình em Nhã. Ảnh: Hồng Diện
 Đoàn công tác gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình em Nhã. Ảnh: Hồng Diện

Đồng thời, trao quyết định truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho em Nguyễn Văn Nhã vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước tại bãi biển Phú Thuận, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 30/4 vừa qua.

Đại diện gia đình sau khi nhận quyết định cũng đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, chính quyền các cấp của tỉnh Nghệ An và tỉnh Thừa Thiên Huế cùng nhân dân kể từ khi xảy ra sự việc đã luôn quan tâm, hỗ trợ, sẻ chia những khó khăn đối với gia đình.

Truy tặng 2 Bằng khen của Chủ tịch UBND các tỉnh Nghệ An và Thừa Thiên Huế cho em Nguyễn Văn Nhã, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Hồng Diện
 Truy tặng 2 Bằng khen của Chủ tịch UBND các tỉnh Nghệ An và Thừa Thiên Huế cho em Nguyễn Văn Nhã, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Hồng Diện

Được biết, trong những ngày qua, các cấp chính quyền tỉnh Nghệ An đã phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã hoàn tất hồ sơ và gửi ra Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để trình Chủ tịch nước công nhận liệt sĩ cho sinh viên Nguyễn Văn Nhã.

Dịp này, thông qua mạng xã hội cũng đã có nhiều nhà hảo tâm, nhiều bạn sinh viên đã quyên góp tiền giúp đỡ gia đình em Nhã. Chỉ sau chưa đầy 2 ngày, đã thu được số tiền gần 300 triệu đồng.

Chiều  5/5, ông Nguyễn Lê Anh (nguyên giảng viên Học viện kỹ thuật quân sự), người đứng ra vận động đã từ Hà Nội về gia đình em ở xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu để trực tiếp trao số tiền trên cho bố mẹ em Nhã.

Trước đó, vào chiều 30/4, em Nguyễn Văn Nhã (23 tuổi) sinh viên năm 4, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế khi đang tắm tại biển Phú Thuận, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện 3 bạn nữ bị đuối nước, sóng cuốn xa bờ nên Nhã đã bơi ra ứng cứu. Sau khi đưa các bạn vào bờ an toàn thì Nhã kiệt sức và bị sóng cuốn trôi.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.