Truy tìm thanh niên khoe 'chiến tích' giết mèo rừng trên Facebook

Cộng đồng mạng đang rất tức giận với hình ảnh một nhóm thanh niên bắt, giết hại loài mèo rừng rồi hả hê khoe trên Facebook.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

Ngày 25/3, trên tài khoản facebook “Ha Ngoc” đăng tải một loạt hình ảnh bắt, giết mèo rừng khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Trên dòng trạng thái của mình, tài khoản này đăng tải những hình ảnh cùng dòng trạng thái biểu lộ việc hả hê khi bắt và giết loài động vật hoang dã được liệt vào sách đỏ này.

Hình ảnh trên facebook
Hình ảnh trên Facebook "Ha Ngoc" đang khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Ngay sau khi đăng tải, cư dân mạng đã có những bình luận tỏ ra bất bình với việc giết hại động vật hoang dã của “Ha Ngoc”. Nhiều người còn tỏ thái độ cứng rắn, bất bình, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xử lý hành vi man rợ này.

Chị Ngọc Anh bình luận: “Nhìn con mèo nhỏ, bị túm cổ để chụp ảnh rồi bị nướng chín rất tội nghiệp. Loài này đã được liệt vào sách đỏ, cần bảo tồn. Dân mình không có ý thức, cứ vô tư giết hại thế này thì chắc chắn thế hệ con cái không biết được loài mèo rừng là như thế nào. Mong các cơ quan chức năng truy tìm xử lý những đối tượng này để răn đe.”

Cùng chung quan điểm trên, facebooker Văn Đồng phẫn nộ: “Bao nhiêu vụ việc giết hại động vật hoang dã bị xử lý rồi mà các đối tượng vẫn không sợ. Cần có chế tài mạnh hơn để bảo vệ những con vật quý hiếm này. Thử hỏi vài năm nữa không biết còn được thấy loài này nữa không.”

Sau khi bắt được con mèo rừng, các đối tượng đã giết hại.
Sau khi bắt được con mèo rừng, các đối tượng đã giết hại.

Anh Trần Quang Phương (Trung tâm bảo tồn tê tê và thú ăn thịt nhỏ) cho biết: “Mèo rừng là động vật quý hiếm thuộc nhóm 1B (nhóm nguy cấp) cần được bảo tồn. Hành vi của các đối tượng đã vi phạm quy định pháp luật, trong trường hợp này, nếu xác định được đối tượng giết hại thì có thể xử phạt từ 500 triệu đồng - 2 tỷ đồng hoặc phạt từ 1 - 5 năm tù giam”.

Anh Phương cho biết thêm, mèo rừng là loài động vật quý hiếm, đang được quỹ động vật hoang dã WWF bảo tồn tự nhiên. Mèo rừng có hình dáng và thể trạng giống con mèo đã được thuần hóa, có màu vàng nhạt, sọc nâu đen và có đốm. Mèo rừng mỗi năm chỉ đẻ một lứa.

Theo VTC

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.