Truy xét nhanh, khởi tố nhóm thanh niên gây rối vì mâu thuẫn trong cuộc rượu

(Baonghean.vn) - Mâu thuẫn sau cuộc nhậu, hai nhóm thanh niên ở huyện Quỳ Hợp xảy ra mâu thuẫn và hẹn nhau lên Cầu Dinh để nói chuyện. Vừa chạm mặt nhau, 1 thanh niên bị bắn.

Ngày 2/7/2020 Công an huyện Quỳ Hợp cho biết vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam Ngô Minh Trí (SN 1995), Ngô Tiến Mạnh (SN 1991, anh trai của Ngô Minh Trí) và Lê Hồng Hải (SN 1995) đều trú tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

3 thanh niên này bị bắt, khởi tố vì liên quan đến vụ nổ súng tại khu vực cầu Dinh, thuộc xóm Hợp Tâm, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp khiến anh Hồ Văn Minh (SN 1994), trú tại xóm Hợp Tâm, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp bị thương nặng vào đêm 15/6.

Trước đó, do mâu thuẫn trong quá trình tham gia tiệc rượu vào tối 14/6/2020 trên địa bàn xã Tam Hợp, Quỳ Hợp, nên Phạm Văn Đạt (SN 1989), trú tại xóm Hợp Tâm, xã Tam Hợp đã hẹn Mạnh lên khu vực Cầu Dinh thuộc địa phận xã Tam Hợp, Quỳ Hợp “để nói chuyện”.

03 đối tượng bị tạm giam trong vụ gây rối trật tự công cộng tại cầu Dinh. Ảnh: Đức Vũ
03 đối tượng bị tạm giam trong vụ gây rối trật tự công cộng tại cầu Dinh. Ảnh: Đức Vũ

Đến 00 giờ ngày 15/6/2020, Phạm Văn Đạt đã rủ thêm 05 người bạn trong đó có anh Hồ Văn Minh mang theo dao, kiếm đến khu vực Cầu Dinh thì gặp nhóm 3 người gồm: Ngô Tiến Mạnh; Ngô Minh Trí và Lê Hồng Hải, trú tại xóm Trường Xá, xã Minh Hợp, Quỳ Hợp. Tại đây, Ngô Minh Trí đã dùng súng thể thao bắn vào người Hồ Văn Minh làm Minh bị thương nặng; còn Mạnh thì sử dụng súng bắn đạn cao su chỉ thiên để dọa. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận thấy vụ việc có tính chất hết sức phức tạp, nguy hiểm, dư luận quần chúng nhân dân hoang mang, ảnh hưởng xấu tới tình hình ANTT trên địa bàn, Thiếu tá Ngô Anh Tuấn – Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp đã trực tiếp báo cáo Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo. Ban giám đốc Công an tỉnh đã huy động Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự để cùng phối hợp Công an huyện Quỳ Hợp xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh, sớm bắt giữ các đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, các mũi trinh sát của Ban chuyên án đã nhanh chóng phong tỏa địa bàn và truy lùng các đối tượng gây án. Mặt khác, Ban chuyên án đã cử cán bộ trực tiếp gặp gỡ người thân của các đối tượng để tác động và vận động các đối tượng gây án ra đầu thú; tuy nhiên, vẫn không có hiệu quả.
Thiếu tá Ngô Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp cho biết: sau khi gây án xong, các đối tượng đã vứt súng và dao kiếm xuống sông Nậm Huống thuộc khu vực gần cầu Dinh và bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã tiến hành trục vớt và thu được 2 khẩu súng mà các đối tượng đã dùng để gây án.

"Việc tổ chức triển khai điều tra của lực lượng Công an, sớm bắt giữ các đối tượng, làm rõ vụ việc đã góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân ghi nhận", Thiếu tá Ngô Anh Tuấn cho biết.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.