Truyền thông phấn khích trước đề xuất của ông Putin về hòa đàm trực tiếp ngày 15/5
Trước đề xuất của Tổng thống Nga về đàm phán trực tiếp với Kiev tại Istanbul vào ngày 15/5, truyền thông thế giới cho rằng ông Putin đã mở cánh cửa cho các cuộc hòa đàm.

Theo RIA Novosti ngày 11/5, các phương tiện truyền thông hàng đầu thế giới đang vô cùng phấn khích trước đề xuất mang tính bước ngoặt của Tổng thống Nga Vladimir Putin với Ukraine về việc tổ chức các cuộc đàm phán tại Istanbul vào ngày 15/5.
Trước đó, vào tối ngày 10/5 (theo giờ Moskva), Tổng thống Putin đã có bài phát biểu trước các nhà báo Nga và nước ngoài. Đặc biệt, ông đề xuất Kiev nối lại đàm phán trực tiếp mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết và phải bắt đầu ngay lập tức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, ông không loại trừ khả năng đạt được lệnh ngừng bắn thực sự mà Ukraine sẽ tuân thủ.
Kênh truyền hình Tây Ban Nha RTVE đưa tin về bài phát biểu của Tổng thống Putin, cho biết rằng ông đã đề xuất Ukraine tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp tại Istanbul vào ngày 15/5 để tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột bắt đầu từ hơn 3 năm trước. Kênh truyền hình này lưu ý rằng, Tổng thống Nga nhắc lại rằng chính tại Istanbul, phía Ukraine đã đình chỉ các cuộc đàm phán với phái đoàn Nga vào tháng 3/2022.
Theo tờ Washington Examiner, bài phát biểu của Tổng thống Putin có "một chút gợi ý về lệnh ngừng bắn".
Kênh truyền hình Anh GB News gọi bài phát biểu của ông Putin là quan trọng và lưu ý rằng trong đó, nhà lãnh đạo Nga đã chuẩn bị nền tảng cho các cuộc đàm phán có thể diễn ra với Ukraine.
Theo kênh truyền hình Mỹ NBC News, Tổng thống Putin đã sử dụng ngôn ngữ trong bài phát biểu của mình để chứng minh mong muốn tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc với những kết quả lâu dài, bao gồm cả nề hòa bình bền vững.
Tờ báo Anh Financial Times viết rằng, các cuộc đàm phán có thể là cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa Nga và Ukraine kể từ khi các nỗ lực chấm dứt xung đột trong những tháng đầu, cũng được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã thất bại vào mùa Xuân năm 2022.
"Ông Putin đã mở cánh cửa đàm phán" – đây là nhận định của tờ British Sun.
Tờ báo Ba Lan Rzeczpospolita tính toán rằng bài phát biểu của Tổng thống Putin được đưa ra khoảng 10 giờ đồng hồ, sau khi Ukraine tuyên bố kêu gọi ngừng bắn trong 30 ngày.
Cùng lúc đó, giới truyền thông thế giới chia rẽ về quan điểm liệu bài phát biểu của Tổng thống Nga có phải là phản ứng trực tiếp từ Moskva trước tuyên bố này hay không. Tờ The Guardian gọi bài phát biểu của Tổng thống Putin là phản ứng của Nga trước tối hậu thư của các nhà lãnh đạo châu Âu.
"Như vậy, ông Putin bằng cách đề xuất nối lại đàm phán đã phản hồi lại lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ do Nga tuyên bố nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng, và phản hồi lại yêu cầu của các nhà lãnh đạo Pháp, Anh, Đức và Ba Lan về lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày" - tờ Vanguardia của Tây Ban Nha viết, đồng thời nhấn mạnh rằng, "ông Putin không công khai chấp nhận lệnh ngừng bắn như vậy".
Trong khi đó, tờ Kuwait Times hay tờ Mundo của Tây Ban Nha lại tin rằng, Tổng thống Nga Putin, trong phát biểu của mình về các cuộc đàm phán, đã không trực tiếp đề cập đến lời kêu gọi ngừng bắn của các nhà lãnh đạo Ukraine, cũng như không phản hồi trực tiếp đề xuất của châu Âu.