Truyền thông phương Tây lên tiếng về việc BRICS sắp 'tấn công' Mỹ

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tạp chí Les Echos cho rằng, quá trình phi đô la hóa đang diễn ra mãnh liệt, và không thể ngăn cản được nó, nhằm mục đích tạo ra một đồng tiền chung của các nước trong BRICS.

Capture.PNG
Với tốc độ phát triển vượt bậc, BRICS đang lấn át dần vị thế của phương Tây. Ảnh minh họa: Ria Novosti

Tạp chí Les Echos (Pháp) cho rằng, các quốc gia thành viên BRICS (Nga, Trung Quốc, Brazil, Nam Phi, Ấn Độ) sẽ đẩy nhanh quá trình phi đô la hóa, nhằm tạo ra đồng tiền chung của nhóm.

Một trong những vấn đề trọng tâm tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi, dự kiến diễn ra vào ngày 22-24 tháng 8, sẽ là thảo luận để đi đến thống nhất loại tiền tệ mới.

“Nhóm 5 quốc gia này chiếm hơn 40% dân số thế giới, gần 1/4 GDP và 15% thương mại toàn cầu. Họ có đủ tham vọng về một đồng tiền chung nhằm bảo vệ một thế giới đa cực – nơi không bị Mỹ thống trị. Và nhìn chung, sự thống trị của các nước phương Tây sẽ chỉ còn là quá khứ” – nhà bình luận Claire Bargeles của Les Echos nêu quan điểm.

BRICS cũng đang khám phá, đa dạng hóa các phương thức để giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ, bao gồm cả việc tăng cường giao dịch bằng đồng nội tệ. Ngoài ra, khả năng mở rộng nhóm, kết nạp thêm quốc gia thành viên cũng có thể tạo “động lực bất ngờ” cho tiến trình phi đô la hóa này.

Trong khi đó, Trưởng ban Hội nhập và Kinh tế vĩ mô của Ủy ban kinh tế Á-Âu, ông Serge Glazyev đã mô tả việc tạo ra một loại tiền tệ siêu quốc gia trên nền tảng BRICS là một ý tưởng đầy hứa hẹn.

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều trở ngại cần phải vượt qua, trước khi 5 quốc gia này muốn thoát khỏi sự thống trị của đồng đô la Mỹ “toàn năng”.

Zongyuan Zoyi Liu, thành viên tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại và đồng tác giả của nghiên cứu “Liệu BRICS có thể phi đô la hóa hệ thống tài chính toàn cầu?”nhận định: “Cần phải thấy sự khác biệt giữa việc sẵn sàng sử dụng đồng tiền nội tệ để tạo ra các hệ thống thay thế, giảm thiểu rủi ro, và việc hoàn toàn sẵn sàng từ bỏ đồng đô la khi gặp hiểm nguy”.

Trong mọi trường hợp, ý tưởng về một loại tiền tệ mới vẫn nằm trong sự mong muốn, chứ chưa thành hiện thực, và các chi tiết về tiền tệ trong tương lai vẫn còn rất mơ hồ. Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cảnh báo: “Đây là vấn đề cần nghiên cứu kỹ lưỡng. Tôi nghĩ chúng ta không nên chỉ tin rằng, ý tưởng này sẽ hiệu quả. Vấn đề ở chỗ sự quản lý kinh tế rất phức tạp. Chúng ta cần tính đến quan điểm của tất cả các nước”.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.