Truyền thông Triều Tiên ca ngợi những bước tiến trong quan hệ liên Triều

Truyền thông Triều Tiên vừa nhấn mạnh tới hòa bình và thịnh vượng giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời kêu gọi nỗ lực vun đắp những thành tựu mà hai nước đã đạt được kể từ Hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4/2018 vừa qua.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Reuters
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Reuters
Thông điệp này đã được tờ Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên đăng tải trong một bài viết ngày 17/9 – tức chỉ 1 ngày trước khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thực hiện chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Triều Tiên để tiến hành Hội nghị thượng đỉnh lần 3 với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, dự kiến diễn ra trong hai ngày 18 - 19/9.

Bài viết cho rằng, hai miền Triều Tiên nên tích cực mở ra một trang sử mới, thịnh vượng và tái thống nhất bằng cách tập trung sức mạnh, trí tuệ và coi trọng những thành tựu đạt được trên con đường hướng tới việc thực hiện tuyên bố Panmunjom. “Các cuộc đối thoại và các dự án hợp tác đang được triển khai trong nhiều lĩnh vực khác nhau như là một phần của các nỗ lực thực hiện tuyên bố Panmunjom và trong quá trình này, người dân hai nước đang ngày càng tỏ ra hài lòng vì họ đang tiến tới sự hòa giải, thống nhất, hòa bình và thịnh vượng” – thông điệp trên tờ Rodong Sinmun viết.

Tờ Rodong Sinmun ca ngợi những tiến bộ gần đây trong quan hệ liên Triều, đồng thời xem đây là những thành tựu lớn lao góp phần mở ra cánh cửa dẫn dắt tới một tương lai tươi sáng, vì mục tiêu tái hòa giải giữa hai miền. Bài viết nhấn mạnh lập trường quyết đoán của Triều Tiên nhằm duy trì các mối quan hệ liên Triều đi trên một con đường mới của hòa bình, hòa giải và hợp tác.

Bài viết trên tờ Rodong Sinmun không trực tiếp đề cập tới Hội nghị thượng đỉnh liên Triều sắp diễn ra trong tuần này, tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, thông qua việc nhấn mạnh những tiến triển trong quan hệ liên Triều, hòa bình và sự hòa giải, Triều Tiên dường như đang muốn đề cập tới những “đường hướng chung” trong chính sách đối với Hàn Quốc trong thời gian tới.

Trong khi đó, Hàn Quốc cũng vừa bày tỏ quan điểm ủng hộ lời kêu gọi của Triều Tiên trong việc thực hiện tuyên bố Panmunjom và khẳng định rằng, nội dung trọng tâm của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều sắp diễn ra sẽ là thảo luận về những điều mà hai bên đã và chưa làm được trong thời gian qua.

Phát biểu tại một trung tâm báo chí phục vụ Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại thủ đô Seoul, ngày 17/9, Chánh Văn phòng phủ Tổng thống Hàn Quốc Im Jong-seok nói: “Điều quan trọng bậc nhất hiện nay là tuyên bố Panmunjom đã được thông qua… Các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ đưa ra lời xác nhận về những điều đã làm được, dựa trên tinh thần của bản thỏa thuận và những thành tựu mà họ đã đạt được cho tới nay. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về các biện pháp phát triển ổn định và chi tiết”.

Ông Im Jong-seok cho biết, Tổng thống Moon Jae-in sẽ tận dụng cơ hội gặp gỡ sắp tới với nhà lãnh đạo Kim Jong-un để thảo luận về cách thức phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo các bên, ông Im Jong-seok nói: “Phải tới gần đây, phi hạt nhân hóa mới trở thành nội dung chính trong các cuộc thảo luận giữa Triều Tiên và Mỹ… Hiện giờ, phi hạt nhân hóa cũng đã trở thành một nội dung chủ chốt tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều… Vấn đề này không thể được thảo luận ở cấp sự vụ và nếu như có thể thảo luận ở cấp sự vụ, thì cũng khó lòng đạt được thỏa thuận”.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.