Truyền thông Triều Tiên lại chỉ trích giới chức Hàn Quốc

Bài viết của tờ Rodong Sinmun bày tỏ thái độ phẫn nộ với những phát biểu gần đây của giới chức Hàn Quốc cho rằng căng thẳng gia tăng trên bán đảo sau các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Theo Yonhap, ngày 22/9, truyền thông nhà nước Triều Tiên lại chỉ trích Hàn Quốc, khi một tờ báo quan trọng của nước này đăng bài viết cho rằng Seoul không bao giờ trốn tránh được trách nhiệm vì đã làm tình hình trên Bán đảo Triều Tiên xấu đi.

Triều Tiên phóng thử tên lửa chiến thuật kiểu mới tại một địa điểm ở nước này, ngày 6/8/2019. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)
Triều Tiên phóng thử tên lửa chiến thuật kiểu mới tại một địa điểm ở nước này, ngày 6/8/2019. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải bài viết của tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, bày tỏ thái độ phẫn nộ với những phát biểu gần đây của giới chức Hàn Quốc cho rằng căng thẳng gia tăng trên bán đảo sau các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, cho dù Seoul đã nỗ lực tiếp tục đối thoại với Bình Nhưỡng. 

Hồi tháng 8, truyền thông Triều Tiên đã ồ ạt đưa ra những chỉ trích gần như hàng ngày đối với Hàn Quốc về các cuộc tập trận quân sự mà Bình Nhưỡng từ lâu cho là một cuộc diễn tập xâm lược.

Tuy nhiên, các chỉ trích như vậy đã thưa dần trong những tuần gần đây. Bài báo nói trên của Rodong Sinmun đánh dấu việc nối lại các chỉ trích, có thể được coi là một động thái của Triều Tiên nhằm củng cố đòn bẩy trước thềm nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.