Truyền thông Trung Quốc chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Mỹ

Lan Hạ ((Theo Reuters))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 7/8, tờ Trung Quốc Nhật báo (China Daily), tờ báo tiếng Anh lớn nhất Trung Quốc, đăng bài bình luận, trong đó mô tả việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng cổ phiếu Trung Quốc sụt giảm là dấu hiệu cho thấy Washington chiến thắng cuộc chiến thương mại là suy nghĩ “hoang tưởng”.

Tờ này cũng nhấn mạnh đây là minh chứng cho thấy “khả năng thổi phồng sự thật” của ông Trump.

Trung Quốc chỉ trích gay gắt Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Trung Quốc chỉ trích gay gắt Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Bài bình luận trên cho thấy quan điểm ngày càng khiêu khích của Trung Quốc đối với Tổng thống Trump, một sự thay đổi so với cách tiếp cận trước đó, khi hầu hết đều hạn chế những lời chỉ trích trực diện đối với các chính sách của Mỹ. Theo tờ này, thị trường chứng khoán Trung Quốc hoạt động kém từ trước khi nước này chịu mức thuế của chính quyền Mỹ, và nguyên nhân một phần là do nỗ lực của Bắc Kinh cắt giảm nợ công. 


Trước đó một ngày, tờ Nhân dân Nhật báo (People’s Daily), cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng đích danh chỉ trích Tổng thống Trump, cho rằng ông ấy đang đóng vai chính trong chính “vở kịch dối trá gian giảo” của mình nhằm tống tiền và hăm dọa. 

Theo một khảo sát các nhà kinh tế học, bất chấp việc chịu thuế, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc được cho vẫn tăng trưởng trong tháng 7/2018./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.