Truyền thông Trung Quốc cho rằng người Anh đã 'mất trí' khi rời EU

(Baonghean.vn) - Ngày 25/6, tờ Global Times - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nói họ sẽ “chờ xem hậu quả của cuộc trưng cầu dân ý dân chủ” này ở Anh.

 Sự kiện Anh rời EU gây ra cú sốc lớn cho cả thế giới.
Sự kiện Anh rời EU gây ra cú sốc lớn cho cả thế giới.

Tờ báo cũng đã cho rằng người dân Anh đã “mất trí” khi bỏ phiếu rời khỏi EU, và ví việc này với “khép cửa với thế giới bên ngoài”. “Trục của thế giới trước đây nằm ở hai bờ biển Atlantic, nhưng giờ nó đã xoay sang bờ Thái Bình Dương”.

Chủ đề chính của báo chí Trung Quốc trong thời gian gần đây chính là hiện tượng Trump trong cuộc tranh cử Tổng thống ở Mỹ, và sự kiện Brexit này cũng tương tự như vậy.

Một vài tờ báo khác cũng cho rằng đây là cơ hội để Anh ký kết các thỏa thuận thương mại với các nước châu Á khi quốc gia này đã ra khỏi EU. Tuy nhiên, điều này khó có thể xảy ra. Ông Chris Peters, biên tập viên của tờ China Daily’s bình luận rằng sẽ phải mất đến 10 năm để đàm phán được các thỏa thuận trong hiệp định thương mại với Trung Quốc.

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên tiếng phản đối việc nước Anh rời khỏi Liên minh EU. Theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, một châu Âu thịnh vượng là vì lợi ích của tất cả các bên và Trung Quốc luôn sẵn sàng hợp tác với Anh cũng như đảm bảo mối quan hệ với EU.

Sau sự kiện Brexit, thị trường chứng khoán Hồng Kông đã giảm gần 5%, trong khi ở Trung Quốc gần như không ảnh hưởng gì, chỉ dao động hơn 1%. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố về cách thức giải quyết khủng hoảng có thể xảy ra. “Chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng các chính sách tiền tệ ổn định và bền vững, cùng với nhiều công cụ để đảm bảo tính thanh khoản và bình ổn tình hình tài chính”, đại diện Ngân hàng cho biết.

Thanh Hiền

(Theo The Guardian)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.