Truyền thông, vận động là sức mạnh của dân số

(Baonghean.vn) - Đó là thông điệp được đưa ra tại đêm giao lưu truyền thông diễn ra vào tối 7/3 tại xã Châu Lý. Chương trình do Ban chỉ đạo Công tác dân số và phát triển tỉnh phối hợp với UBND huyện Quỳ Hợp thực hiện với chủ đề "Cùng em về bản".
Lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ, huyện Quỳ Hợp và đông đảo nhân dân đến theo dõi chương trình. Ảnh: Mỹ Hà
Lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ, huyện Quỳ Hợp và đông đảo nhân dân đến theo dõi chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Đây cũng là dịp để cán bộ, viên chức và những người làm công tác dân số nhìn lại những thành tựu đã đạt được, đặc biệt là vai trò của công tác truyền thông, vận động.

Trong những năm qua, đội ngũ dân số đã không quản khó khăn, vất vả, chủ động triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phong phú, dễ hiểu và phù hợp với nhiều nhóm đối tượng. Nhờ đó, nhận thức, hành vi của người dân dần thay đổi và ngày càng có nhiều mô hình gia đình ít con, khỏe mạnh, hạnh phúc.

Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Ảnh: Mỹ Hà
Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Ảnh: Mỹ Hà
Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ cũng khẳng định: Trong giai đoạn hiện nay, công tác dân số của tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức cả về mức sinh và chất lượng dân số.

Bên cạnh đó, khi các chế tài xử lý vi phạm có phần “nới lỏng”, vấn đề hành chính hóa trong công tác dân số không còn phù hợp thì hơn lúc nào hết, vai trò của công tác truyền thông, vận động lại hết sức quan trọng để thực hiện có hiệu quả công tác Dân số và Phát triển trong giai đoạn mới.

Tiểu phẩm Tương lai về đâu đã đề cập đến vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đây cũng là một thực trạng diễn ra nhiều năm nay ở huyện Quỳ Hợp. Ảnh - Mỹ Hà
Tiểu phẩm "Tương lai về đâu" đã đề cập đến vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đây cũng là một thực trạng diễn ra nhiều năm nay ở huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Mỹ Hà

Từ thực tế này, chương trình giao lưu là cầu nối giữa những người làm công tác dân số gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm. Đồng thời, là diễn đàn cho đội ngũ cán bộ dân số thể hiện tài năng, hóa mình vào các vai diễn để truyền lửa, truyền tải các thông điệp mới về dân số và phát triển đến tận bà con nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Mỹ Hà

Chiều cùng ngày, Chi cục Dân số - KHHGĐ cũng đã tổ chức hội nghị chuyên môn công tác dân số và phát triển. Tại hội nghị, lãnh đạo ngành cũng tặng Bằng khen, giấy khen và danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở của Tổng cục Dân số/KHHGĐ, Sở Y tế và Chi cục Dân số/KHHGĐ cho các tập thể và cá nhân vì có nhiều thành tích cao trong năm 2018.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.