Từ 1/8, học sinh lớp 1 ở Nghệ An bắt đầu làm thủ tục nhập học

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung mà Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cho các địa phương nhằm chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đầu cấp dành cho bậc học tiểu học.

Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018 - 2019 là năm có số lượng học sinh tăng đột biến với khoảng 33.000 học sinh. Trong đó, số lượng tăng tập trung chủ yếu vào đối tượng học sinh lớp 1 với khoảng 24.000 em. Áp lực tăng học sinh tập trung nhiều nhất ở thành phố Vinh và các huyện như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, thị xã Hoàng Mai và các vùng trung tâm, thuận lợi.

Đây cũng được xem là năm có số lượng đầu cấp tăng cao nhất trong vài năm trở lại đây và nguyên nhân chủ yếu là do quan niệm sinh “năm đẹp” của người dân.

Từ 1.8 các học sinh từ bậc học mầm non sẽ bắt đầu làm thủ tục nhập học đầu cấp bậc tiểu học. Ảnh: Mỹ Hà.
Từ 1/8, học sinh từ bậc học Mầm non sẽ bắt đầu làm thủ tục nhập học đầu cấp bậc Tiểu học. Ảnh: Mỹ Hà.

Để chuẩn bị cho năm học 2018 - 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được UBND tỉnh phê duyệt để chỉ đạo các trường thực hiện công tác tuyển sinh đúng quy định về số lượng và đối tượng. Thời gian tuyển sinh vào tuần đầu tháng 8/2018 ( từ 1 - 5/8/2018).

Để đăng ký nhập học, các phụ huynh cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tuyển sinh bao gồm: đơn đăng ký nhập học do cha hoặc mẹ hoặc người đỡ đầu ký hoặc người giám hộ (theo mẫu đơn của trường); Giấy khai sinh (bản sao có chứng thực). Sổ hộ khẩu gia đình (bản sao có chứng thực) hoặc Giấy xác nhận cư trú do Trưởng thôn, xóm hoặc khối xác nhận đối với những trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

Trong trường hợp học sinh lang thang, cơ nhỡ hoặc theo cha mẹ từ địa phương khác đến cư trú trên địa bàn của trường tuyển sinh mà không có giấy tờ hợp lệ, nhà trường cần xem xét vận động các em nhập học đảm bảo quyền được học của trẻ em; đồng thời, báo cáo Phòng GD&ĐT để chỉ đạo giải quyết.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.