Từ 50 ngày, ông Trump rút ngắn thời hạn 12 ngày đối với Nga để giải quyết xung đột Ukraine
Tổng thống Donald Trump cho biết, "không có lý do để chờ đợi", vậy nên ông đưa ra thời hạn mới đối với Nga để giải quyết xung đột Ukraine là 10-12 ngày.

Theo RIA Novosti, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang giảm thời gian để đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine xuống còn 10-12 ngày.
"Tôi sẽ đặt ra một thời hạn mới: khoảng 10 hoặc 12 ngày kể từ hôm nay. Không có lý do gì để chờ đợi. Tôi muốn hào phóng, nhưng chúng tôi không thấy bất kỳ tiến bộ nào” - Tổng thống Donald Trump cho biết sau cuộc nói chuyện với Thủ tướng Anh Keir Starmer ở Scotland.
Theo Tổng thống Trump, ông đã nhiều lần thảo luận về chủ đề ngừng bắn ở Ukraine với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
"Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã giải quyết mọi thứ, nhưng sau đó Nga bắt đầu phóng tên lửa vào một số thành phố như Kiev" - người đứng đầu Nhà Trắng nói.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ thừa nhận rằng ông yêu người dân Nga, không muốn dùng đến các biện pháp trừng phạt chống lại Moskva và nhìn thấy tiềm năng thương mại quy mô lớn với họ, đặc biệt là kim loại đất hiếm. Ông Trump cũng nói rằng ông vẫn không loại trừ khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình về Ukraine.
Về phía Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Diễn đàn Giáo dục Thanh niên toàn Nga lần thứ XI ngày 28/7, cho biết các điều kiện của Nga để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine liên quan đến việc từ chối kéo Kiev vào NATO, chấm dứt việc mở rộng liên minh và công nhận các vùng lãnh thổ.
"Chúng tôi nhấn mạnh vào những gì là yêu cầu chính đáng của chúng tôi, cụ thể là, để đảm bảo an ninh của chúng tôi: không có sự tham gia của Ukraine vào NATO, không có sự mở rộng nào của liên minh này. NATO đã đi ngược lại với tất cả lời hứa và văn bản được thông qua, mở rộng liên minh gần biên giới của Nga” - Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói.
Ngoài ra, ông Lavrov nói thêm rằng, Kiev phải đồng ý với các điều kiện lãnh thổ của Moskva được ghi trong Hiến pháp Nga.
"Và, tất nhiên, việc công nhận những thực tế được ghi trong Hiến pháp của chúng ta hoàn toàn là yêu cầu tiên quyết” - Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh.