Từ học sinh giỏi toàn diện đến chủ nhân bộ sưu tập 8 Huy chương Vàng Taekwondo

Công Kiên - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sở hữu chiều cao lý tưởng (1,72m), dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, Nguyễn Thị Kim Anh có đầy đủ tố chất của một vận động viên võ thuật. Từ một học sinh giỏi toàn diện đến chuyện sở hữu bộ sưu tập 8 Huy chương Vàng Taekwondo là cả một chặng đường nỗ lực vì niềm đam mê.
Nguyễn Thị Kim Anh có những cú đá tạt vừa mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển. Ảnh: Đức Anh
Nguyễn Thị Kim Anh có những cú đá tạt vừa mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển. Ảnh: Đức Anh

Trong giờ tập luyện, Nguyễn Thị Kim Anh (SN 2002) mải mê với những đường quyền đẹp mắt, nhất là cú đá tạt vừa mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển. Nữ vận động viên (VĐV) này cho biết: “Em đến với Taekwondo rất tình cờ, đến nay đã gặt hái được những thành công bước đầu. Em nghĩ mình sẽ thủy chung và theo đuổi niềm đam mê môn võ thuật này”.

Sinh ra và lớn lên ở xã Nghi Trung (Nghi Lộc), Kim Anh, bố mẹ là viên chức nhà nước nên có nhiều điều kiện để quan tâm, chăm lo việc học hành cho các con. Từ nhỏ, cô bé nổi tiếng học giỏi với thành tích 5 năm tiểu học là học sinh giỏi toàn diện, lớp 6 và 7 là học sinh tiên tiến.

Năm 2015, Kim Anh được tham gia thi đấu môn cầu lông ở giải đấu cấp huyện. Chiều cao và sự nhanh nhẹn của nữ sinh lớp 8 đã lọt vào “mắt xanh” của các HLV võ thuật Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh. Sau khi được thuyết phục và nhận được sự chỉ bảo hướng dẫn tận tình của các HLV, cô bé bắt đầu tìm thấy niềm đam mê và quyết tâm theo đuổi Taekwondo, môn võ thuật được du nhập từ Hàn Quốc.

Nhưng với quyết tâm cao, Kim Anh đã vượt qua tất cả rào cản để nỗ lực tập luyện, hướng tới mục tiêu đoạt huy chương tại các giải đấu. Ảnh: Đức Anh
Nhưng với quyết tâm cao, Kim Anh đã vượt qua tất cả rào cản để nỗ lực tập luyện, hướng tới mục tiêu đoạt huy chương tại các giải đấu. Ảnh: Đức Anh

Nhưng để theo đuổi niềm đam mê, Kim Anh đã phải vượt qua không ít rào cản. Trước tiên là sự can ngăn của các bậc sinh thành, vì bố mẹ không muốn con gái đầu lòng đi theo con đường võ thuật, chỉ muốn Kim Anh chăm lo học hành. Rồi quãng thời gian đầu xa nhà, xa bố mẹ khi mới chuyển vào thành phố Vinh học Trường Năng khiếu Thể dục, thể thao của tỉnh.

Nhưng với quyết tâm cao, Kim Anh đã vượt qua tất cả rào cản để nỗ lực tập luyện, hướng tới mục tiêu đoạt huy chương tại các giải đấu. Và chưa đầy một năm sau, cô bé đã được các HLV tin tưởng cho đăng ký thi đấu giải Taekwondo lứa tuổi học sinh toàn quốc khu vực phía Bắc. Không phụ niềm tin, Kim Anh đã cố gắng thể hiện phong độ qua từng trận đấu và giành được HCV.

“Lần đầu tiên tham gia thi đấu, ban đầu em không tránh khỏi hồi hộp và có phần lo lắng. Nhưng rồi, qua mỗi trận đấu em càng thêm phần tự  tin và cuối cùng đã đi đến trận chung kết. Trước trận chung kết, em đã hứa với các thầy và gia đình sẽ cố gắng giành HCV, và em đã làm được sau 3 hiệp đấu đầy kịch tính” - Kim Anh chia sẻ.

Thành công bước đầu chính là nguồn động lực để Kim Anh tiếp tục dấn bước trên con đường võ thuật. Không ngừng tập luyện và học hỏi kinh nghiệm, nữ VĐV này đã có sự tiến bộ vượt bậc, thể hiện ở những giải đấu tiếp sau. Tại Giải Vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc 2017, Kim Anh đã xuất sắc giành được HCV.

Thành công bước đầu chính là nguồn động lực để Kim Anh tiếp tục dấn bước trên con đường võ thuật. Ảnh: Đức Anh
Thành công bước đầu chính là nguồn động lực để Kim Anh tiếp tục dấn bước trên con đường võ thuật. Ảnh: Đức Anh

Tiếp đến, năm 2018, 2019 và 2020, tại các giải đấu Taekwondo trẻ, VĐV Nguyễn Thị Kim Anh liên tục được đứng lên bục vinh quang đón nhận HCV. Đến nay, Kim Anh đã sở hữu 8 HCV của các giải đấu Taekwondo trẻ Toàn quốc, giải Cúp các CLB mạnh Toàn quốc và HCĐ Taekwondo trẻ Đông Nam Á.

Bước vào Giải Vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ Toàn quốc 2020, Kim Anh có phần lo lắng vì chân đang bị chấn thương trong quá trình tập luyện. Do vậy, trong thi đấu, nữ VĐV này thường phải tránh những cú va chạm mạnh, hạn chế các đòn tấn công của đối thủ. Đồng thời, phát huy thế mạnh về thể lực, sự nhanh nhẹn và khéo léo, tranh thủ ra đòn khi đối thủ sơ hở, cuối cùng Kim Anh cũng đã tiến đến trận chung kết.

Đối thủ của Kim Anh ở trận chung kết thuộc đội An Giang, có tầm vóc và kỹ thuật không thua kém. Trận đấu diễn ra quyết liệt, lúc này Kim Anh không còn ngại va chạm, liên tục ra đòn bằng những cú đá tạt để ghi điểm, cuối cùng đã giành được HCV. Kim Anh bộc bạch: “Đối thủ có kinh nghiệm, lại nắm được sở trường, sở đoản của mình nên em quyết tâm đưa hết khả năng để thi đấu. Thắng lợi trận này thực sự có phần may mắn…”.

Khi được hỏi về con đường phía trước, Kim Anh chia sẻ: “Em sẽ tiếp tục theo đuổi Taekwondo, phấn đấu được thử sức và giành được huy chương tại các giải đấu lớn cấp Toàn quốc và khu vực…”.

Nguyễn Thị Kim Anh là VĐV có ý thức kỷ luật cao và nhiều kinh nghiệm trong thi đấu. Nếu được quan tâm, tạo điều kiện tập luyện và tham dự  các giải đấu lớn chắc chắn em sẽ giành được những kết quả cao, góp phần vào bảng thành tích của thể thao Nghệ An…

HLV Đặng Đình Hưng

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.