Từ nạn nhân trở thành kẻ bán người vào công ty lừa đảo
Các đối tượng đã dùng chiêu bài “việc nhẹ, lương cao” để lừa bán nhiều bị hại vào công ty lừa đảo. Đáng nói, có người từ vai trò nạn nhân đã tích cực tham gia vào đường dây mua bán người.
Ngày 27/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lô Thị Vuông (SN 1993), Lô Thị Nhâm (SN 2004) cùng trú xã Nga My, Vi Thị Lan (SN 1994), trú xã Bình Chuẩn (Nghệ An) về tội Mua bán người.
Theo hồ sơ vụ án, qua mạng xã hội Lô Thị Vuông quen người đàn ông Trung Quốc tên Xi Xi. Khi được người này rủ sang đặc khu kinh tế Bokeo (Lào) làm việc, Vuông đồng ý.
.jpg)
Ngày 25/3/2022, Vuông sang Lào gặp Xi Xi và được người này đưa vào làm nhân viên quán hát Karaoke nằm trong đặc khu kinh tế Bokeo. Đến tháng 2/2023, Vuông liên lạc với Vi Thị Lan rủ sang Lào làm việc cùng. Sau khi sang Lào, Lan được Vuông giới thiệu tới Xi Xi.
Sau đó, các đối tượng này đã thỏa thuận và thống nhất với nhau cách thức tìm người đưa vào công ty lừa đảo. Xi Xi hứa với Lan và Vuông sẽ trả hoa hồng hậu hĩnh. Sau đó, Lan dùng chiêu thức lừa việc nhẹ lương cao, làm việc trên máy tính để lừa nhiều người sang Lào.
Không chỉ lừa bán các nạn nhân qua biên giới, Lan và Vuông còn dụ dỗ một số bị hại là nạn nhân của mình tiếp tục liên hệ về Việt Nam để lừa bán các nạn nhân khác. Với thủ đoạn trên, Lô Thị Nhâm từ vai trò là nạn nhân đã tích cực tham gia vào đường dây mua bán người.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5/2023 đến tháng 3/2024, Vi Thị Lan, Lô Thị Vuông và Lô Thị Nhâm đã 11 lần lừa bán 13 bị hại. Ngoài ra, Vuông còn giúp sức cho Nhâm lừa bán 1 người vào làm việc tại công ty lừa đảo.
Trong vụ án này, Lan thu lợi bất chính bất chính 105 triệu đồng, Vuông thu lợi bất chính 12,4 triệu đồng, Nhâm thu lợi 7 triệu đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Các bị cáo thừa nhận phạm tội do hám lợi.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Vi Thị Lan 13 năm tù, Lô Thị Vuông 12 năm tù, Lô Thị Nhâm 6 năm tù.


