Từ Ninh Bình vào Nghệ An buôn ma túy, nam thanh niên lĩnh án chung thân

(Baonghean.vn) - Mang trong mình 4 tiền án, lại vừa ra tù nhưng Vũ Sỹ Hùng tiếp tục vướng lao lý. Lần này, với 2 tội danh Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, Hùng nhận mức án chung thân.

Sáng 24/5, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Vũ Sỹ Hùng (SN 1986), trú TP. Tam Điệp (Ninh Bình) về tội Mua bán, tàng trữ trái phép chất  túy, Phạm Đình Hiển (SN 1992), trú huyện Yên Mô (Ninh Bình) về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Nguyễn Thị Trang (SN 1992), trú huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) về tội Không tố giác tội phạm.

Bị cáo Vũ Sỹ Hùng. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Vũ Sỹ Hùng. Ảnh: Trần Vũ
Theo hồ sơ vụ án, do có quen biết từ trước nên ngày 18/11/2018, Hùng gọi điện cho Lang Tuấn Anh hỏi mua 1 kg ma túy đá, 5 gói hồng phiến về bán kiếm lời. Hai bên thống nhất giá 6 triệu đồng/1 gói hồng phiến, 18 triệu đồng/100 gam ma túy đá.

Hôm sau, Hùng thuê xe ô tô tự lái và giao cho Phạm Đình Hiển lái xe chở vào Nghệ An “lấy ít đồ”. Hiển hiểu ý và theo Hùng vào Nghệ An lấy ma túy. Cùng ngồi trên chuyến xe đó còn có Nguyễn Thị Trang -  là người mới quen Hùng trước đó 2 ngày. Trước khi đi Hùng mang theo 4 gam ma túy để sử dụng.

Tối cùng ngày, cả ba thuê một nhà nghỉ ở thị trấn Quỳ Châu. Khoảng 23h30, ngày 20/11/2018, Lang Tuấn Anh đến nhà nghỉ mà nhóm Hùng đang thuê. Tại đây, cả nhóm đã lấy ma túy ra sử dụng. Sau đó, Tuấn Anh và Hùng bàn bạc việc mua ma túy. Trang ngồi bên cạnh nên biết câu chuyện mà hai người này đang trao đổi với nhau.

3h ngày 21/11, cả nhóm di chuyển lên huyện Quế Phong. Vì nghĩ chủ nhà  biết mặt mình nên Tuấn Anh chỉ cho Hiển lái xe đường vòng, nhằm đánh lạc hướng. Đi được một đoạn đường khá dài, Tuấn Anh đưa cho Hùng 1 kg ma túy đá và 5 gói hồng phiến, đổi lại Hùng trả 200 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Tuấn Anh xuống xe, những người còn lại tiếp tục hành trình.

Đến 5h30 sáng ngày 21/11, khi Hiển lái xe về đến khu vực xã Tiền Phong, huyện Quế Phong thì bị cơ quan chức năng ra tín hiệu dừng xe. Sợ bị phát hiện, Hùng hạ cửa kính vứt gói ni lông có chứa ma túy ra đường. Không may cho các đối tượng, bọc ma túy đó lại ném trúng đôi vợ chồng đang đi bộ bên đường. Cặp vợ chồng này đã báo sự việc cho tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ biết.

Ngay sau đó, các đối tượng bị bắt giữ cùng với tang vật là 1.100 gam ma túy Methamphetamine mua của Tuấn Anh và một số lượng ma túy Methamphetamine Hùng mang theo để sử dụng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ
Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Hùng khai nghiện ma túy, cần tiền tiêu xài nên buôn ma túy.

Hùng từng có 4 tiền án về các tội: Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản, Cố ý gây thương tích, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Riêng bị cáo Trang từng có 1 tiền án về tội Môi giới mại dâm.

Với hành vi nguy hiểm cho xã hội, HĐXX tuyên phạt Vũ Sỹ Hùng chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 5 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất má tuy. Tổng hình phạt mà bị cáo này phải nhận là tù chung thân. Tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Hiển 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tuyên phạt Nguyễn Thị Trang 9 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.