Tú Oanh 'Hương vị tình thân' sánh vai chồng lên thảm đỏ Liên hoan phim Tokyo

Theo Phong Kiều - Ảnh: Nick M (ngoisao.vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nghệ sĩ Tú Oanh, bà Bích đanh đá của phim 'Hương vị tình thân', cùng ông xã - đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - dự khai mạc LHP quốc tế Tokyo, tối 24/10.
Tú Oanh chọn áo dài trắng thanh lịch và nền nã, đi bên ông xã diện suit đen lịch thiệp. Vợ chồng nghệ sĩ đáp chuyến bay từ Hà Nội sang Tokyo trước sự kiện vài ngày. Tú Oanh sẽ đồng hành ông xã trong những ngày phim "Tro tàn rực rỡ" do anh đạo diễn tranh giải ở đây và cùng anh tham gia các hoạt động bên lề Liên hoan phim (LHP).

Tú Oanh chọn áo dài trắng thanh lịch và nền nã, đi bên ông xã diện suit đen lịch thiệp. Vợ chồng nghệ sĩ đáp chuyến bay từ Hà Nội sang Tokyo trước sự kiện vài ngày. Tú Oanh sẽ đồng hành ông xã trong những ngày phim "Tro tàn rực rỡ" do anh đạo diễn tranh giải ở đây và cùng anh tham gia các hoạt động bên lề Liên hoan phim (LHP).

Đây là dịp hiếm hoi nghệ sĩ Tú Oanh hiện diện bên chồng trong sự kiện điện ảnh. Bộ phim đánh dấu màn tái xuất của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trong nghệ thuật thứ 7 sau 10 năm, kể từ phim kinh dị "Lời nguyền huyết ngải".

Đây là dịp hiếm hoi nghệ sĩ Tú Oanh hiện diện bên chồng trong sự kiện điện ảnh. Bộ phim đánh dấu màn tái xuất của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trong nghệ thuật thứ 7 sau 10 năm, kể từ phim kinh dị "Lời nguyền huyết ngải".

Vợ chồng đạo diễn hội ngộ ê-kíp trên thảm đỏ LHP quốc tế Tokyo lần thứ 35. Từ phải qua: nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, diễn viên Quang Tuấn, diễn viên Phương Anh Đào, nghệ sĩ Tú Oanh, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Bảo Ngọc Doling, diễn viên Lê Công Hoàng. Phim "Tro tàn rực rỡ" dựa theo hai truyện ngắn "Củi mục trôi về" và "Tro tàn rực rỡ" của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Tác phẩm là phim Việt đầu tiên trong lịch sử vào hạng mục tranh giải chính thức của LHP quốc tế Tokyo, tranh giải với 14 bộ phim đến từ các quốc gia Iran, Nhật Bản, Kyrgyzstan, Chile...

Vợ chồng đạo diễn hội ngộ ê-kíp trên thảm đỏ LHP quốc tế Tokyo lần thứ 35. Từ phải qua: nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc, diễn viên Quang Tuấn, diễn viên Phương Anh Đào, nghệ sĩ Tú Oanh, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Bảo Ngọc Doling, diễn viên Lê Công Hoàng.

Phim "Tro tàn rực rỡ" dựa theo hai truyện ngắn "Củi mục trôi về" và "Tro tàn rực rỡ" của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Tác phẩm là phim Việt đầu tiên trong lịch sử vào hạng mục tranh giải chính thức của LHP quốc tế Tokyo, tranh giải với 14 bộ phim đến từ các quốc gia Iran, Nhật Bản, Kyrgyzstan, Chile...

Nàng thơ Phương Anh Đào rạng rỡ với đầm hở vai, đính kết của nhà thiết kế Đào Minh Nhật. Mái tóc ngắn mang đến diện mạo mới lạ cho cô. Nữ diễn viên hiện bận quay một phim mới ở Việt Nam, nhưng tranh thủ dành thời gian bay sang Nhật dự ra mắt "Tro tàn rực rỡ". Cô là một trong ba nữ chính của phim.

Nàng thơ Phương Anh Đào rạng rỡ với đầm hở vai, đính kết của nhà thiết kế Đào Minh Nhật. Mái tóc ngắn mang đến diện mạo mới lạ cho cô. Nữ diễn viên hiện bận quay một phim mới ở Việt Nam, nhưng tranh thủ dành thời gian bay sang Nhật dự ra mắt "Tro tàn rực rỡ". Cô là một trong ba nữ chính của phim.

Quang Tuấn bảnh bao với set đồ tuxedo đến từ nhà thiết kế Hiệp Henry. Đây là lần đầu anh đi dự sự kiện không có bà xã Linh Phi theo sát hỗ trợ. Trong phim, Quang Tuấn vào vai chồng của Phương Anh Đào.

Quang Tuấn bảnh bao với set đồ tuxedo đến từ nhà thiết kế Hiệp Henry. Đây là lần đầu anh đi dự sự kiện không có bà xã Linh Phi theo sát hỗ trợ. Trong phim, Quang Tuấn vào vai chồng của Phương Anh Đào.

Cặp diễn viên Lê Công Hoàng - Bảo Ngọc Doling rạng ngời với trang phục ton sur ton. Cả hai háo hức trong lần đầu đến với LHP quốc tế Tokyo. Lê Công Hoàng sinh năm 1991, được mệnh danh chàng thơ của phim độc lập Việt Nam, từng góp mặt trong "Cha và con và...", "Thưa mẹ con đi". Bảo Ngọc Doling mang hai dòng máu Việt - Anh, được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên "chấm" từ lúc 13 tuổi và đóng chính "Tro tàn rực rỡ" khi vừa tròn 18.

Cặp diễn viên Lê Công Hoàng - Bảo Ngọc Doling rạng ngời với trang phục ton sur ton. Cả hai háo hức trong lần đầu đến với LHP quốc tế Tokyo. Lê Công Hoàng sinh năm 1991, được mệnh danh chàng thơ của phim độc lập Việt Nam, từng góp mặt trong "Cha và con và...", "Thưa mẹ con đi". Bảo Ngọc Doling mang hai dòng máu Việt - Anh, được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên "chấm" từ lúc 13 tuổi và đóng chính "Tro tàn rực rỡ" khi vừa tròn 18.

Minh tinh Hàn Quốc Shim Eun Kyung, nữ chính của phim "Ngoại già tuổi đôi mươi" là thành viên ban giám khảo tại LHP quốc tế Tokyo.

Minh tinh Hàn Quốc Shim Eun Kyung, nữ chính của phim "Ngoại già tuổi đôi mươi" là thành viên ban giám khảo tại LHP quốc tế Tokyo.

Đạo diễn Julie Taymor của các phim "Across the Universe", "Frida" đảm nhận vai trò trưởng ban giám khảo.

Đạo diễn Julie Taymor của các phim "Across the Universe", "Frida" đảm nhận vai trò trưởng ban giám khảo.

Ngôi sao người Nhật Mashimoto Ai là đại sứ của LHP năm nay.

Ngôi sao người Nhật Mashimoto Ai là đại sứ của LHP năm nay.

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.