Tự sản xuất nước sát khuẩn, trường học ở Nghệ An tiết kiệm hàng trăm triệu đồng

(Baonghean.vn) - Nước rửa tay sát khuẩn được xem là một giải pháp để phòng ngừa dịch bệnh trong mùa dịch Covid – 19. Sản phẩm cũng đang được nhiều trường học trên địa bàn Nghệ An triển khai làm và qua đó đã tiết kiệm rất nhiều chi phí.

Trường THPT Tân Kỳ là một trong những trường mới nhất vừa thực hiện thành công pha chế nước sát khuẩn cho học sinh với thành phần chính là Etanol 96 độ, Glixerol, Hidropeoxit 3% và hương liệu, nước cất.

Theo thầy giáo Hoàng Đăng Cường – giáo viên dạy Hóa học và cũng là chủ trì việc thực hiện cho biết: Để pha chế nước sát khuẩn chúng tôi lấy theo công thức của Tổ chức y tế thế giới và triển khai khá thuận lợi vì đây đều là nguyên liệu dễ mua, dễ kiếm. Sản phẩm làm ra dễ sử dụng vì có mùi dịu nhẹ và đặc biệt là có tính sát khuẩn cao, không khác so với những sản phẩm bày bán trên thị trường.

Trường THPT Nghi Lộc 5 tổ chức sản xuất nước sát khuẩn tại nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà
Trường THPT Nghi Lộc 5 tổ chức sản xuất nước sát khuẩn tại nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Bước đầu Trường THPT Tân Kỳ chỉ mới sản xuất khoảng 50 chai (loại 500ml) để phát đủ cho 39 lớp và các phòng chuyên môn khác trong trường như phòng đội, phòng y tế, phòng hội đồng. Các giáo viên tham gia thực hiện cũng đã tính toán, với một chai nước sát khuẩn trên thị trường, giá trung bình khoảng 150.000 đồng (chai lớn) và để sử dụng thường xuyên trong mùa dịch cho tất cả các lớp thì khá tốn kém. Tuy nhiên, nếu mua nguyên liệu và tự sản xuất thì chi phí chỉ khoảng 500.000 đồng. Riêng bình để chứa nước sát khuẩn thì có thể tái sử dụng nhiều lần.

Trường THPT Nghi Lộc 5 cũng là trường tiên phong trên địa bàn huyện Nghi Lộc tổ chức sản xuất nước sát khuẩn rửa tay cho học sinh với hai hương vị chính là sả và tràm. Đặc biệt tham gia vào khâu sản xuất còn có học sinh trong trường và các em thực sự hào hứng khi được tự tay sáng chế ra những chai nước sát khuẩn cho các bạn trong lớp.

Học sinh Trường THPT Tân Kỳ theo dõi quy trình sản xuất nước rửa tay sát khuẩn. Ản: MH
Học sinh Trường THPT Tân Kỳ theo dõi quy trình sản xuất nước rửa tay sát khuẩn. Ảnh: MH

Thầy giáo Đặng Định Kỳ - Hiệu trưởng nhà trường cũng chia sẻ: Việc tự sản xuất nước sát khuẩn có nhiều ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất là để khuyến khích giáo viên và học sinh trong nhà áp dụng những kiến thức đã học vào trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, thông qua việc làm này học sinh cũng sẽ có ý thức hơn trong việc bảo vệ bản thân và phòng chống dịch Covid-19. Nhiều học sinh sau khi được tự mình chế ra nước sát khuẩn cũng cho biết: Quy trình sản xuất không quá khó và sau này có thể pha chế ở nhà để sử dụng cho mọi thành viên trong gia đình.

Cùng tham gia sản xuất là một trải nghiệm ý nghĩa đối với mọi học sinh. Ảnh: Mỹ Hà
Cùng tham gia sản xuất là một trải nghiệm ý nghĩa đối với mọi học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Cho đến thời điểm này, trên toàn tỉnh đã có gần 20 trường THPT tự sản xuất nước rửa tay sát khuẩn cho học sinh và giáo viên trong toàn trường. Trong đó, riêng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, sau khi sản xuất đã đem đi kiểm nghiệm tại Trung tâm kiểm nghiệm thuốc – mỹ phẩm – thực phẩm và đủ tiêu chuẩn theo như quy định. Sản phẩm của cô và trò chuyên Hóa sau đó đã được bán ra ngoài nhà trường và làm đến đâu, tiêu thụ đến đó.

Sự vào cuộc của các nhà trường cũng đã góp phần quan trọng giúp cho việc phòng chống dịch Covid – 19 ở đạt hiệu quả cao hơn. Và, tin rằng trong thời gian ngắn nữa sẽ nhân rộng trong toàn tỉnh, qua đó sẽ tiết kiệm hàng trăm triệu đồng nếu như dịch Covid – 19 vẫn còn kéo dài.

Sản phẩm nước rửa tay sát khuẩn của Trường THPT Kỳ Sơn. Ảnh: PV
Sản phẩm nước rửa tay sát khuẩn của Trường THPT Kỳ Sơn. Ảnh: PV

Trong bối cảnh hiện nay chúng tôi đánh giá cao sự nỗ lực của các nhà trường trong việc tự sản xuất nước sát khuẩn. Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An cũng đã yêu cầu các nhà trường  triển khai lập danh sách giáo viên và học sinh tham gia quy trình sản xuất để khen thưởng và đây cũng là giải pháp để khuyến khích các nhà trường triển khai trong diện rộng.

Ông Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Nghệ An

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.