Từ tháng 4, nhiều loại vé tàu giảm tới 50%

Theo CM (chinhphu.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hành khách đi tàu khách Thống Nhất SE3/4, SE7/8, SE21/22 nếu mua vé trước 20 ngày trở lên với cự ly vận chuyển từ 1.000 km sẽ được giảm từ 20-50% giá vé.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, bắt đầu từ tháng 4 tới sẽ thực hiện nhiều chương trình giảm giá cho khách hàng.

Cụ thể, hành khách đi tàu khách Thống Nhất SE3/4, SE7/8, SE21/22 nếu mua vé trước 20 ngày trở lên với cự ly vận chuyển từ 1.000 km sẽ được giảm từ 20-50% giá vé. Chương trình này không áp dụng cho loại chỗ giường nằm khoang 4 điều hòa đối với tàu SE3/4. Khi trả vé, đổi vé, mức khấu trừ từ 20-50% giá vé; thời gian đổi vé, trả vé trước giờ tàu chạy là 72 giờ.

Đối với tàu khách khu đoạn SE25/26, SQN1/2, SNQ3/4, SNT1/2, SNT3/4, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên được giảm từ 20-30% giá vé. Chương trình không áp dụng giảm giá loại chỗ giường nằm khoang 4 điều hòa đối với các tàu SNT1/2, SNT3/4. Khi trả vé, đổi vé, mức khấu trừ từ 20-30% giá vé; thời gian đổi vé, trả vé trước giờ tàu chạy là 72 giờ.

Thời gian áp dụng các chương trình giảm giá là từ 1-24/4, từ 2-23/5, từ 13-29/8 và từ 4/9-26/12.

Ngoài chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng có nhiều chương trình ưu đãi đối với hành khách mua vé tập thể.

Cụ thể: Tập thể mua vé đi tàu có số lượng hành khách từ 10 người trở lên được giảm giá từ 3-12% giá vé. Không áp dụng cho các dịp lễ từ 25/4-1/5 và từ 30/8-3/9.

Đối với hướng dẫn viên du lịch, trong khoảng thời gian đi tàu từ 1-24/4, từ 2-23/5, từ 13-29/8, từ 4/9-26/12, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ giảm giá vé loại ghế ngồi hoặc giường nằm khoang 6 cho hướng dẫn viên du lịch theo số lượng đoàn như sau: Từ 20-50 người  (không bao gồm HDV) giảm 1 HDV, từ 51-100 người giảm 2 HDV, từ 101 người trở lên giảm 3 HDV.

Đặc biệt, các công ty du lịch tham gia chương trình kích cầu du lịch trong năm 2018 với các hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố được giảm từ 10-40% giá vé và giảm thêm 10% khi mua vé trước 30 ngày với tập thể kích cầu mua vé đi tàu từ 10 người trở lên.

Thời gian áp dụng từ 10/3-26/12, trừ thời gian cao điểm dịp lễ (từ 25/4-1/5 và từ 30/8-3/9).

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.