Từ vụ Hoa hậu Phương Nga ngẫm về cách sống của người trẻ

Vì đồng tiền, nhiều người sẵn sàng đi ngược lại kỉ cương, phép tắc và những chuẩn mực đạo đức của gia đình, xã hội.

Nhiều tháng qua, vụ án liên quan đến Hoa hậu Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực và thu hút sự quan tâm của công luận. Bởi đây là lần đầu tiên ở Việt Nam có một vụ án gây lùm xùm dư luận giữa một Hoa hậu và một người được cho là “đại gia”. Các phiên toà dường như đã có lúc rơi vào bế tắc nhưng lại xuất hiện những tình tiết mới đầy bí ẩn, ví dụ như cái gọi là “hợp đồng tình dục”, về người đàn bà giấu mặt và cả những vấn đề liên quan đến chuyện bếp núc chốn pháp đình...

tu vu hoa hau truong ho phuong nga lo cho cach song cua nguoi tre hinh 1
Hoa hậu Phương Nga tại toà. Ảnh Zing

Dù toà án vẫn chưa thể đưa ra phán quyết cuối cùng nhưng qua theo dõi diễn biến vụ án, nhiều người tỏ rõ sự lo ngại về một lối sống rất thực dụng, buông thả của nhiều người trẻ mà nó đang hiện diện ở cô Hoa hậu Phương Nga. Họ sẵn sàng đi ngược lại kỉ cương, phép tắc và những chuẩn mực đạo đức của gia đình, xã hội. Rồi trượt đà theo đó là vướng vào những tệ nạn, sai lầm, vi phạm pháp luật đáng lên án.

Dễ thấy nhất, nhiều nam thanh, nữ tú trẻ tuổi dù nhà nghèo nhưng đã có và muốn có phong cách tiêu tiền, hưởng thụ đẳng cấp như giới thượng lưu, như những tài tử trên phim ảnh. Thực tế, đã có nhiều cô gái, chàng trai sớm có cuộc sống vật chất dư thừa từ việc bán rẻ thân xác, nhân phẩm của mình. Cuộc sống vật chất của các cô, cậu đó với nhiều người phải mất nhiều năm vật lộn mưu sinh mới có được, nhưng họ chỉ mất một thời gian ngắn, miễn sao "cặp kè" được với đại gia hay quan chức lắm tiền.

Nhiều cô gái trẻ đã sở hữu những căn hộ đắt tiền, những túi xách hàng hiệu đáng giá cả gia tài… Thế nhưng, ai cũng hiểu, những tài sản đó do đâu mà có. Họ kiếm tiền bằng mọi cách bất kể đó là việc trà đạp lên chính nhân phẩm, danh dự của mình. Lối sống ấy đã trở nên phổ biến tới mức, mỗi khi nghe – đọc được ở đâu đó phát hiện một đường dây gái gọi hoặc “dàn phi công trẻ” toàn diễn viên, người mẫu nổi tiếng, các hotgirl "cặp" với đại gia, quan chức… chẳng ai lấy làm lạ và sốc cả. Nhiều người không muốn xây dựng hạnh phúc giản dị bằng chính sức lực, trí tuệ của mình mà họ muốn nhanh giàu, nhanh chóng nổi tiếng.

Nhiều người thấy tiếc cho Hoa hậu Phương Nga! Cô là người có học vấn, trí tuệ, nhan sắc… nhưng đã chọn lựa con đường tiến thân sai lầm nên dính vào vòng lao lý. Đến giờ phút này, chính cô cũng vẫn chưa thể biết đoạn đời còn lại của mình sẽ đi về đâu?  

Trong câu chuyện giữa Phương Nga và Toàn Mỹ, cả hai đều đáng trách, đáng lên án khi để đồng tiền sai khiến. Họ coi đồng tiền làm trọng, có quyền năng vạn biến và trở thành nô lệ cho đồng tiền. Phiên toà này về mặt danh dự, nhân phẩm sẽ không có kẻ thắng - người thua mà chỉ để lại sự hổ thẹn, đáng chê trách mà thôi./.

Theo VOV

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.