Tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov của Nga: Pháo đài hạt nhân mang tên lửa siêu vượt âm
Với 176 ống phóng tên lửa và hệ thống Zircon, tàu tuần dương Đô đốc Nakhimov được giới quân sự Mỹ nhận định là mối đe dọa chưa từng có đối với lực lượng NATO.
Hải quân Liên bang Nga vừa đưa tàu tuần dương hạt nhân hạng nặng Đô đốc Nakhimov vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trên biển sau chương trình nâng cấp kéo dài gần 30 năm. Với việc tích hợp các công nghệ vũ khí tiên tiến nhất, đặc biệt là tên lửa siêu vượt âm, chiến hạm này đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới quan sát quân sự phương Tây.
Hỏa lực tấn công và công nghệ siêu vượt âm đột phá
Đợt hiện đại hóa toàn diện đã biến chiến hạm thời Chiến tranh Lạnh thành một phương tiện tác chiến hiện đại. Theo tạp chí National Security Journal của Mỹ, Đô đốc Nakhimov giờ đây được trang bị hàng loạt tên lửa đánh chặn, hệ thống phòng thủ tầm gần (CIWS) và các tổ hợp phòng không tích hợp tầm xa cải tiến. Đáng chú ý nhất là khả năng mang theo tới 60 tên lửa siêu vượt âm Zircon, tạo ra lợi thế áp đảo trong tác chiến chống hạm tầm xa.

Hệ thống vũ khí của tàu bao gồm tổng cộng 176 ống phóng thẳng đứng (VLS). Trong đó, 96 ống được dành riêng cho biến thể hải quân của hệ thống tên lửa phòng không S-400. 80 ống phóng còn lại phân bổ cho các loại tên lửa hành trình tấn công như Kalibr, tên lửa chống hạm Oniks và siêu phẩm Zircon với vận tốc đạt Mach 9 và tầm bắn 1.000 km.
Quy mô khổng lồ và khả năng vận hành không giới hạn
Với lượng giãn nước lên tới 28.000 tấn, Đô đốc Nakhimov hiện là tàu chiến mặt nước lớn nhất thế giới, vượt qua quy mô của các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ. Động cơ hạt nhân cho phép con tàu hoạt động với tầm xa không giới hạn, biến nó thành một "thiết giáp hạm hạt nhân" độc nhất vô nhị trên hành tinh.

Bên cạnh năng lực tấn công, siêu tuần dương hạm này còn được tái trang bị hệ thống chống ngầm Paket-NK và Otvet, cùng tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir phiên bản hải quân. Dự án đại tu này ước tính tiêu tốn hơn 200 tỷ rúp, đánh dấu nỗ lực của Nga trong việc duy trì sức mạnh răn đe tại các vùng biển chiến lược.
Thách thức đối với hệ thống phòng thủ NATO
Giới chuyên gia nhận định, sự xuất hiện của tên lửa Zircon trên một nền tảng cơ động như Đô đốc Nakhimov tạo ra thách thức thực tế đối với các quốc gia thành viên NATO. Khả năng cơ động cao và tốc độ cực lớn của Zircon cho phép nó xuyên thủng các hệ thống phòng không đa tầng tiên tiến nhất hiện nay. Trên thế giới, hiện chỉ có dòng tên lửa YJ-20 của Trung Quốc được đánh giá là sở hữu những tính năng tương đương.
Việc Đô đốc Nakhimov chính thức quay trở lại biên chế sau giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu sẽ củng cố đáng kể hỏa lực cho Hải quân Nga, đồng thời thiết lập một chuẩn mực mới về sức mạnh hỏa lực cho các tàu chiến mặt nước thế hệ mới.


